12/01/2009 04:05 GMT+7

Nghỉ việc giữa năm, ai quyết toán thuế?

A.HỒNG ghi
A.HỒNG ghi

TT - Phòng tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế TP.HCM) tư vấn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) về quyết toán thuế đối với người nghỉ việc giữa năm.

Từ 1-1-2009 trở đi, khi nhân viên thôi việc giữa năm, công ty sẽ phải làm các thủ tục liên quan đến thuế TNCN ở thời điểm thôi việc hay vào cuối năm? Công ty sẽ phải làm những gì, cách tính thuế phải nộp như thế nào?

(Đại diện một số công ty)

- Trường hợp người lao động nghỉ việc giữa năm thì công ty chỉ tính thuế, khấu trừ thuế và kê khai nộp thuế TNCN cho người lao động đến thời điểm thôi việc, cuối năm người lao động sẽ thực hiện kê khai quyết toán thuế năm với cơ quan thuế.

Tôi đang làm việc tại hai công ty, trong đó có một công ty nhà nước. Do đặc thù công việc nên tôi làm theo ca kíp. Hiện tôi có ký hợp đồng làm thêm theo giờ với một công ty khác là một ngày và hai đêm. Hằng tháng công ty này trả lương cho tôi sau khi đã trừ thuế 10%. Tôi có được trừ khoản chi phí làm đêm không?

(docuong02@...)

- Tại nơi làm việc chính thức, có hợp đồng lao động (công ty nhà nước), khi tính thuế TNCN bạn được giảm trừ gia cảnh và tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần (được trừ phần lương chênh lệch cao hơn do làm thêm giờ, làm đêm). Tại nơi làm việc thêm (công ty khác) mỗi lần trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên đơn vị chi trả thu nhập sẽ khấu trừ thuế 10% nếu bạn đã có mã số thuế. Cuối năm bạn tổng hợp thu nhập hai nơi để quyết toán thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tôi có căn nhà 80m2, vì kinh tế khó khăn nên cho sinh viên thuê 60m2, cả gia đình bốn người (hai vợ chồng + hai con còn nhỏ) chỉ ở phòng 20m2. Tổng thu nhập tiền lương, tiền công của hai vợ chồng và tiền cho thuê nhà là 13,5 triệu đồng/tháng. Như vậy gia đình tôi có được giảm trừ thêm khi nộp thuế TNCN không?

(levantrung706@... )

- Thu nhập từ tiền lương tiền công và thu nhập từ cho thuê nhà phải kê khai nộp thuế TNCN. Khi tính thuế được giảm trừ gia cảnh cho bản thân 4 triệu đồng/tháng, và hai con còn nhỏ (dưới 18 tuổi) 1,6 triệu đồng/người/tháng. Việc đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho bạn hay vợ bạn là do hai vợ chồng tự thỏa thuận theo nguyên tắc người phụ thuộc chỉ được giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế trong năm. Đã khai cho người này thì không được khai cho người kia.

A.HỒNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên