19/11/2021 14:49 GMT+7

Nghi phạm ghen tuông đốt nhà làm chết vợ, con gái và cháu ngoại đã chết tại bệnh viện

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Theo điều tra ban đầu, do ghen tuông nên ông Ngọc đã dùng khoảng 2 lít xăng đổ xuống phòng ngủ của bà Lan, chị Hà và cháu Tr. đang ngủ trong phòng rồi châm lửa đốt.

Nghi phạm ghen tuông đốt nhà làm chết vợ, con gái và cháu ngoại đã chết tại bệnh viện - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chiều 19-11, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết liên quan đến vụ án "giết người" xảy ra tại phường 10, TP Mỹ Tho, khiến 3 người chết và 1 người bị thương, hiện đã có thêm 1 người nữa tử vong.

Nạn nhân tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sau gần 20 ngày được các bác sĩ tích cực chữa trị được xác định là ông Lê Minh Ngọc, 56 tuổi, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hiện cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án giết người.

Như vậy, liên quan đến vụ án này đã có 4 nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị Thúy Lan (51 tuổi), chị Nguyễn Thị Mỹ Hà (27 tuổi, con bà Lan) và cháu Võ Hoàng Ngọc Tr. (4 tuổi, con chị Hà) và ông Lê Minh Ngọc (56 tuổi, chồng bà Lan). 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h30 ngày 2-11, do ghen tuông nên ông Ngọc đã dùng khoảng 2 lít xăng đổ xuống phòng ngủ của bà Lan, chị Hà và cháu Tr. đang ngủ trong phòng rồi châm lửa đốt.

Người dân xung quanh phát hiện nhà bà Lan bốc cháy kèm tiếng kêu cứu nên hô hoán cùng nhau chữa cháy. Mọi người đập cửa sổ, phá cửa chính vào nhà và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên do bị bỏng quá nặng, chị Hà đã chết trên đường đi, còn bà Lan chết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Ngọc và cháu Tr. được đưa đến các bệnh viện ở TP.HCM để tiếp tục điều trị. Do vết bỏng nặng khoảng 90%, cháu Tr. cũng đã tử vong ngày 3-11 tại bệnh viện.

Đám cháy thiêu rụi một số tài sản trong phòng ngủ. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ được bình chứa xăng, bật lửa, dao và nhiều vật dụng có liên quan đến vụ cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Ngọc ghen tuông nên tự khóa cửa rồi phóng hỏa đốt nhà để tự tử.

Nghi ghen tuông, chồng khóa cửa tưới xăng đốt nhà làm vợ và con gái chết Nghi ghen tuông, chồng khóa cửa tưới xăng đốt nhà làm vợ và con gái chết

TTO - Nghi ghen tuông nên ông Ngọc đã đổ xăng vào phòng ngủ nơi vợ, con gái và cháu ngoại đang ngủ rồi phóng hỏa đốt nhà..

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên