Tag: Nghị định 116

7 năm, Việt Nam chi gần 11,7 tỉ USD nhập xe hơi

TTO - Từ năm 2011 đến nay, Việt Nam chi hơn 11,6 tỉ USD quy đổi 256.500 tỉ đồng để nhập 528.200 chiếc xe hơi. Bình quân mỗi năm nhập 75.000 chiếc.

Giảm gần 200 triệu, CR-V tại Việt Nam vẫn đắt hơn khu vực

TTO - Giảm giá rồi nhưng so với các thị trường trong khu vực, giá Honda CR-V tại Việt Nam vẫn còn khá cao.

Xe hơi nhập khẩu tiếp tục bị siết hay sẽ nới?

TTO - Hai phương án được Bộ Giao thông vận tải đưa ra: hoặc sửa nghị định 116 về siết nhập khẩu xe hơi hoặc thực thi và nếu có bất cập thì mới sửa.

Sau 1.054 chiếc Honda, xe sang bắt đầu đổ về cảng TP.HCM

TTO - Sau 1.045 xe hơi Honda cập cảng Hiệp Phước, một lô gồm 43 chiếc xe sang từ Thụy Điển cũng đã lên bờ. Tuy nhiên do vướng Nghị định 116 nên vẫn chưa thể thông quan.

Hàn Quốc ủng hộ quy định siết xe hơi nhập khẩu của Việt Nam

TTO - Đại sứ quán Hàn Quốc vừa gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ bày tỏ quan điểm về chính sách phát triển ngành công nghiệp xe hơi tại Việt Nam.

Hải quan kỳ vọng thu 250 tỉ đồng từ lô xe Honda hơn 1.000 chiếc

TTO - Thuế xe hơi từ ASEAN nhập về giảm từ 30% xuống còn 0%, nhưng với lô xe 1.054 chiếc Honda mới được nhập về, Hải quan TP.HCM kỳ vọng sẽ thu được 250 tỉ.

Tranh cãi quyết liệt về việc siết nhập khẩu xe hơi

TTO - Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Trường Hải, cho rằng không nên ngộ nhận Nghị định 116/2017 "bảo vệ sản xuất trong nước" với ngành xe hơi.

Hơn một tháng, vỏn vẹn 27 xe hơi nhập về Việt Nam

TTO - Với 10 chiếc xe hơi dưới 9 chỗ nhập khẩu trong tuần đầu tiên của tháng 2-2018, tổng số xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu từ đầu 2018 đến ngày 8-2 là... 27 chiếc.

Vướng nghị định mới, vỏn vẹn 3 xe hơi Hàn Quốc nhập về VN

TTO - Khó khăn trong quy định nhập khẩu ôtô của nghị định 116/2017, từ ngày 26-1 đến 1-2 chỉ có 3 ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu vào VN, với trị giá hơn 56.000 USD và có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Vì sao Toyota và Honda tạm ngưng nhập xe về Việt Nam?

TTO - Sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin việc 2 hãng xe Toyota và Honda ngưng xuất khẩu xe sang thị trường Việt Nam, đại diện nhiều hàng xe tại Việt Nam cho biết đã ngưng nhập và kiến nghị, chờ đợi hướng dẫn.