12/03/2018 17:38 GMT+7

Nghi can khai người cha là chủ mưu bắt cóc 2 con gái?

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Theo lời khai ban đầu của nghi can Trương Hương (quốc tịch Mỹ), ông Trần Hoàng - cha ruột của hai bé gái - chính là người chủ mưu vụ bắt cóc. Hương là người thực hiện.

Nghi can khai người cha là chủ mưu bắt cóc 2 con gái? - Ảnh 1.

Trương Hương tại cơ quan điều tra - Ảnh: Minh Hà

Chiều 12-3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan, trong đó có cha của nạn nhân, để làm rõ nhiều tình tiết vụ án hai bé gái quốc tịch Mỹ bị bắt cóc.

Bị tình nghi bắt cóc ở Mỹ?

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của ông Trần Hoàng và gia đình về vụ bắt cóc hai bé gái vào tối 7-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.11 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tập trung lực lượng điều tra, phá án. 

Sau khi phối hợp với lực lượng chức năng, giải cứu thành công các nạn nhân, Công an Q.11 bàn giao đối tượng và hồ sơ để Phòng cảnh sát hình sự điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình tiếp nhận thông tin, khai thác ban đầu và điều tra sau khi bắt giữ cho thấy vai trò chủ động, tổ chức hành động từ đầu tới cuối đều do nghi can Trương Hương thực hiện. 

Tuy nhiên, hầu hết lời khai tại cơ quan điều tra, Hương đều thòng theo một câu: "Thực hiện theo chỉ đạo của ông Hoàng". 

Cho tới nay, ngoài lời khai của Hương, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ bản chất sự thật lời khai này.

Hương khai Hương là người nhà của bạn gái ông Trương Hoàng ở Mỹ, thường xuyên qua lại thăm hỏi, chơi chung tại Mỹ. 

Mỗi khi về Việt Nam, Hương thường xuyên sống trong nhà của gia đình ông Hoàng, thân thiết và biết hết các thành viên trong gia đình ông Hoàng cũng như gần gũi, thân thiết với hai nạn nhân.

Cũng theo lời khai của Hương, khi ở Mỹ, Hương bị tình nghi tham gia một vụ bắt cóc trẻ em, đứa trẻ là con riêng của bạn trai Hương, nhưng cơ quan chức năng của Mỹ chưa kết luận được Hương là thủ phạm nên chưa xử lý. 

Trong thời gian chờ đợi, Hương về Việt Nam và sống cùng gia đình của ông Hoàng.

Lời khai của Hương thể hiện: Nắm được điểm yếu về vụ việc bên Mỹ, ông Hoàng đề nghị Hương thực hiện vụ dàn cảnh bắt cóc hai con gái để buộc mẹ của ông Hoàng phải đưa ra một số tiền để tiêu xài.

Nghi can khai người cha là chủ mưu bắt cóc 2 con gái? - Ảnh 2.

Hai nạn nhân đang chơi đùa tại Phòng PC45 sau khi được giải cứu - Ảnh: Minh Hà

Tính toán hành động từng chi tiết

Theo một cán bộ điều tra tham gia điều tra, phá vụ án này, Hương khai nhận ông Hoàng chỉ đạo toàn bộ vụ việc. 

Theo chỉ đạo này, Hương đi thuê một phòng trọ ở Q.Bình Tân, lập kế hoạch thực hiện, thuyết phục, lừa, dụ dỗ Lâm Thị Phương Dung (15 tuổi, quê Trà Vinh, người giúp việc của gia đình ông Hoàng) thực hiện kế hoạch.

Hương khai do không rành tiếng Việt nên ông Hoàng viết sẵn tin nhắn bằng tiếng Việt, lưu vào phần ghi chú trong máy điện thoại iPhone của con gái ông Hoàng (máy này trước đó do ông Hoàng sử dụng, tháo sim ra giao cho con gái dùng chơi game), dặn gửi theo trình tự từng cái một khi có chỉ đạo.

Ngày 7-3, Hương gọi tài xế xe ôm vẫn thường chở Hương trước đó tới chở Dung đi đón hai bé con ông Hoàng. 

Khoảng 17h15, Dung đón được cả hai bé xong llên xe của tài xế xe ôm này chở thẳng tới nhà trọ tại Bình Tân cho tới khi bị phát hiện. Trong khoảng thời gian này, Hương có mặt tại khu nhà trọ.

Khi bị chủ nhà trọ hỏi: "Vì sao thuê cho một người ở lại có trẻ em?" -  Hương trả lời: "Cháu ở quê tới chơi".

Cũng trong khoảng thời gian này, Hương lấy điện thoại của Dung, không cho liên lạc qua lại, sau đó dùng chiếc điện thoại iPhone chuẩn bị trước, quay hai đoạn phim gửi cho bà C. - bà nội của hai cháu bé. 

Để quay phim, Hương dỗ bé B.N. nói: "Bà nội ơi! Bà nội gửi tiền cho họ đi để con về với nội, con nhớ nội lắm rồi!". Hai đoạn phim thì có một đoạn coi được, một đoạn không thể coi, có thể do lỗi khi chuyển dữ liệu.

Riêng về các tin nhắn, do ông Hoàng đã viết sẵn, các nội dung gửi lần lượt nên làm ngay trong nhà của ông Hoàng, sau khi làm xong lại tháo sim ra, cất máy một nơi. Cuối cùng, khi gửi tin nhắn và hình ảnh video clip xong thì xóa toàn bộ dữ liệu để xóa dấu vết.  

Nhiều mâu thuẫn

Một cán bộ điều tra chia sẻ, thông tin ngay khi giải cứu 2 cháu bé, nghi can Trương Hương đã khẳng định ông Hoàng là chủ mưu.

Tuy nhiên, có rất nhiều điều mâu thuẫn cần được làm rõ nên cơ quan điều tra không vội vàng công bố và kết luận.

Thứ nhất, chính ông Hoàng là người tới trình báo cơ quan công an, viết đơn tố cáo việc các con bị bắt cóc.

Nếu ông ta chủ mưu thì chắc chắn biết rằng không thể che giấu hành vi này dù có lấy được tiền, cũng không thể che giấu gia đình, vì các con trở về, sẽ kể hết mọi chuyện, mà việc "giết người bịt đầu mối" thì chắc không người cha nào có thể làm vậy.

Thứ hai, ông Hoàng không có dấu hiệu chơi bời, nợ nần hay lún sâu vào nghiện ngập gì.

Trước khi giải cứu được các nạn nhân, khi trao đổi với bà nội của hai bé, bà khẳng định kinh tế ông Hoàng độc lập, nếu cần tiền thì bà sẵn sàng giúp chứ không khó khăn gì.

"Hương là người có nhiều kinh nghiệm đối phó, hành động cũng rất tỉ mỉ, tính toán kỹ càng. Do đó, lời khai của Hương đang được cơ quan điều tra tích cực làm rõ", vị điều tra viên chia sẻ.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên