25/10/2012 16:40 GMT+7

Nghi can dùng súng hoa cải bắn người đầu thú

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Ngày 25-10, đại tá Huỳnh Trí Thạnh, trưởng Công an quận Gò Vấp (TP.HCM), cho biết đã bắt hai nghi can Phan Văn Sơn và Võ Minh Nhựt (cùng 22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Một ngày sau khi gây án, một trong hai thanh niên này đã đến công an quận đầu thú và khai ra đồng phạm.

KxGH1DiU.jpgPhóng to UuhkmF9y.jpg
Nhựt (trái) và Sơn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Sơn Bình
AB5d67QV.jpgPhóng to
Những viên đạn AK bị thu giữ - Ảnh: Sơn Bình

Trước đó trưa 23-10, sau khi tổ chức ăn nhậu cùng nhóm bạn tại đình An Nhơn (Q.Gò Vấp), Sơn lái xe máy chở Nhựt về nhà lấy khẩu súng tự chế (bắn đạn hoa cải) mang theo phòng thân rồi tiếp tục đi tìm bạn nhậu. Trên đường đi (đoạn gần chung cư Hà Kiều, P.5, Q.Gò Vấp), xe của Sơn suýt va chạm với xe máy của anh Nguyễn Hoàng Thọ (18 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) nên hai bên xảy ra cự cãi rồi bỏ đi.

Thấy anh Thọ rồ máy xe khiêu khích nên Nhựt bảo Sơn vòng xe lại đuổi theo “chơi một trận” hả giận. Khi xe của Sơn chạy đến trước số 239 Dương Quảng Hàm (P.6, Q.Gò Vấp) thì đuổi kịp xe anh Thọ. Lúc này, Nhựt ngồi sau rút khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải vào lưng anh Thọ khiến anh chao đảo ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu (hiện qua cơn nguy hiểm). Sau khi nổ súng, Sơn chở Nhật đến nhà của một người bạn tên Huy (chưa rõ lai lịch) giấu khẩu súng và tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp tiến hành thu thập chứng cứ tại hiện trường và nhận dạng được hai đối tượng cầm súng nên triển khai kế hoạch vây bắt.

Bất ngờ lúc 13g ngày 24-10, Sơn đã đến công an quận đầu thú và khai ra đồng phạm. Qua khai thác nhanh, công an tiến hành khám xét tại nhà của Huy, thu giữ một khẩu súng gây án, ba khẩu súng bút tự chế và 10 viên đạn AK.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên