![]() |
![]() |
Nghe album nhạc |
Quách Thị Hồ sinh ngày 11-06-1909 tại Hải Dương. Bà là đời thứ 5 nối nghiệp của dòng họ. Bà đi theo mẹ hát từ lúc 5 tuổi. Với giọng hát thiên phú, sự nhạy cảm với âm nhạc và tinh thần ham học hỏi, lên 8 tuổi bà đã được chọn vào danh sách hát chính.
Có những lúc, nghệ thuật ca trù tưởng như đã chìm vào quên lãng thì bà vẫn quyết tâm giữ gìn và truyền bá nghệ thuật này cho thế hệ mai sau. Năm 1978 bà được Hội đồng âm nhạc quốc tế trao bằng danh dự tôn vinh giọng hát và những đóng góp của bà. Năm 1998, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. Năm 2000, bà được đề cử vào danh sách những phụ nữ huyền thoại. Bà mất vào ngày 04-01-2001. Bà xứng danh là đào nương bậc nhất của thế kỷ 20 của nghệ thuật hát trù Việt Nam.
Những bài ca trù trong album là những bài thơ của nhiều thi sĩ: Cảm thu (Thơ: Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu), Chiều hôm nhớ nhà (Thơ: Bà Huyện Thanh Quan), Đào hồng đào tuyết (Thơ: Dương Khuê), Người đẹp không thấy lần hai (Thơ: Cao Bá Quát), Thề non nước (Thơ: Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu), Thế sự thăng trầm (Thơ: Cao Bá Quát), Thông minh nhất nam tử (Thơ: Nguyễn Công Trứ), Thu hứng - Tỳ bà hành (Thơ: Đỗ Phủ - Ngô Thế Vinh dịch. Thơ Bạch Cư Dị - Phan Huy Chú dịch), Thú Hương Sơn (Thơ: Chu Mạnh Trinh)
Album được tái bản từ băng cassette NSND Quách Thị Hồ: Thề non nước do Nhà xuất bản Âm nhạc phát hành năm 1994. Trong album có sự tham gia của Nghệ sĩ đàn đáy Đinh Khắc Ban, Phó Đức Kỳ và trống chầu Chúc Hiền (Nguyễn Như Lâm).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận