26/01/2013 04:45 GMT+7

Nghề mới trên hồ thủy điện Sơn La

VIỆT DŨNG
VIỆT DŨNG

TT - Khi thủy điện Sơn La - thủy điện lớn nhất Đông Nam Á - đi vào hoạt động cuối năm 2012, đã mở ra một nghề mới đầy hứa hẹn: nghề nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện.

Nhiều mô hình hợp tác xã nuôi trồng thủy sản chủ yếu là của bà con dân tộc Thái ra đời. Đặc biệt tại chân cầu Pá Uôn, HTX nuôi cá tầm Hạnh Lợi đã nuôi thành công loài cá nước lạnh này, giá bán tại hồ là 300.000 đồng/kg. Với 4.000 con cá trong hồ có trọng lượng khoảng 2,5-3kg/con, bà con đang hi vọng lứa cá tầm đầu tiên thu hoạch sẽ cho lợi nhuận cao trong dịp tết năm nay.

WEAnpUbB.jpgPhóng to
VIỆT DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Việt Dũng Sơn La