13/07/2018 11:40 GMT+7

Nghệ An: 4,6 điểm vào lớp 10, nhiều trường vẫn lo thiếu học sinh

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Dù chỉ 4,6 điểm cho ba môn Toán + Văn (hệ số 2) + môn thi tổ hợp để trúng tuyển vào lớp 10 nhưng nhiều trường miền núi ở tỉnh Nghệ An vẫn lo thiếu học sinh học.

Nghệ An: 4,6 điểm vào lớp 10, nhiều trường vẫn lo thiếu học sinh - Ảnh 1.

Giám thị đối chiếu thẻ dự thi thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngày 13-7, tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, nhiều trường xét tuyển nguyện vọng 1 trên địa bàn tỉnh này công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10, trong đó điểm chuẩn năm nay thấp hơn khá nhiều với các năm trước.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất tỉnh, với mức 38,6 điểm (cao hơn năm học trước 0,35 điểm). Đến nay, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng đã có 600 học sinh/630 chỉ tiêu. Số chỉ tiêu còn lại, dự kiến trường sẽ hạ điểm chuẩn xấp xỉ còn 38 điểm.

Điểm chuẩn các trường còn lại từ 16,1 điểm (Trường THPT Nghi Lộc 5) - 29,2 điểm (Trường THPT Đô Lương 1). Mức điểm chuẩn các trường so với các năm trước đều thấp hơn từ 1-2 điểm.

Đáng chú ý, năm nay có nhiều trường điểm đầu vào khá thấp như THPT Thanh Chương 3 (7,7 điểm), THPT Nguyễn Sỹ Sách (10,5 điểm), THPT Nguyễn Trường Tộ (12,8 điểm), THPT Nam Yên Thành (8,3 điểm) THPT Con Cuông (10,4 điểm), THPT Tương Dương 1 (4,6 điểm)…

Dự kiến đây là mức điểm ban đầu. Sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ, các trường tiếp tục hạ điểm chuẩn nếu hồ sơ nhập học chưa đủ so với chỉ tiêu. Tiếp đó, Sở GD-ĐT Nghệ An xét duyệt điểm chuẩn đầu vào cho các trường còn lại có đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Trong 6 trường THPT thuộc 5 huyện miền núi Nghệ An các năm trước đều tổ chức xét tuyển lớp 10 thì năm nay, chỉ có Trường THPT Kỳ Sơn duy trình hình thức tuyển sinh này do số hồ sơ đăng ký dự tuyển vào thấp hơn chỉ tiêu tuyển sinh.

Ông Nguyễn Hồng Tuấn - hiệu phó Trường THPT Tương Dương 1 cho biết, dù điểm chuẩn thi tổ hợp môn bao gồm điểm Toán + Ngữ văn (hệ số 2) + môn thi tổ hợp (hệ số 1), chỉ 4,6 điểm nhưng nhà trường rất lo lắng thiếu học sinh theo chỉ tiêu được giao.

"Ở các năm học trước học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 nhưng cũng chỉ tuyển sinh được 310 học sinh/400 chỉ tiêu được giao. Năm nay do thi tổ hợp, tỉ lệ chọi thấp vì hồ sơ đăng ký 432 em/420 chỉ tiêu.

Điểm trúng tuyển lớp 10 vào trường chỉ 4,6 điểm nhưng chúng tôi rất lo không đủ chỉ tiêu học sinh học vì kết quả thi tuyển có 5 em điểm liệt, 20 em bỏ thi", ông Tuấn nói.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019, Nghệ An có 33.690 học sinh tham dự với ba môn thi là Toán, Ngữ văn và bài thi tổ hợp với ba môn Ngoại ngữ - Sinh học - Giáo dục công dân.

Kết quả có 68 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán. Môn Ngữ văn, điểm thi cao nhất là 9,75. Bài thi tổ hợp, chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm 10. Thủ khoa là em Huỳnh Bảo Thái - học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (TP. Vinh) với tổng điểm 49,1 điểm.

Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10, phụ huynh "quay cuồng" rút - nộp hồ sơ Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10, phụ huynh 'quay cuồng' rút - nộp hồ sơ

TTO - Làn sóng “rút hồ sơ” lớp 10 từ trường ngoài công lập sang công lập lại mạnh lên khi Sở GD-ĐT Hà Nội công bố hạ điểm chuẩn vào lớp 10 một số trường THPT công lập.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên