08/09/2014 21:40 GMT+7

Ngày thứ 3, vẫn chưa tìm thấy cháu bé bị cuốn xuống cống

ĐỨC TRONG – BÁ SƠN
ĐỨC TRONG – BÁ SƠN

TTO - Dù đã nỗ lực áp dụng nhiều phương pháp nhưng việc tìm kiếm cháu bé bị cuốn xuống cống tại Bình Dương vẫn chưa có kết quả.

Người nhái sau khi lặn tìm cháu Tỷ - Ảnh: Đức Trong
Người nhái sau khi lặn tìm cháu Tỷ - Ảnh: Đức Trong

Đến 20g30 ngày 8-9, dù đã tăng cường lực lượng và triển khai nhiều biện pháp tìm kiếm nhưng lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương vẫn phải kết thúc ngày thứ 3 tìm kiếm thi thể của em La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang) bằng con số 0.

Em Tỷ đã bị nước mưa cuốn xuống cống trên đường 22-12, thuộc P.Thuận Giao, thị xã Thuận An trong cơn mưa lớn chiều 6-9.

Hệ thống cống kéo dài nhiều km và kết nối thông với nhau đã gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Vào buổi chiều có xuất hiện mưa nhẹ cũng đã làm ảnh hưởng tới công việc của lực lượng cứu hộ.

Lực lượng chức năng đã giăng lưới ở cuối dòng chảy phòng trường hợp thi thể bé Tỷ bị nước cuốn tới đây.

Đại diện UBND thị xã Thuận An cho biết cơ quan công an đã làm việc và khẳng định việc bé Tỷ bị nước cuốn xuống ống cống như một số người dân trình báo là chính xác. Vì vậy, lực lượng chức năng sẽ vẫn tiếp tục theo dõi tới khi tìm thấy thi thể.

Hàng trăm người dân, thân nhân của em vẫn đang dõi theo cơ quan chức năng tìm kiếm cháu Tỷ bất kể trời nắng hay mưa.

Người nhái xuống hố ga lặn tìm cháu Tỷ - Ảnh: Đức Trong
Người nhái xuống hố ga lặn tìm cháu Tỷ - Ảnh: Đức Trong

Trưa nay, nước tại hai hố ga nghi là nơi bé Tỷ mất tích đã được lực lượng chức năng cùng người dân đắp bờ, bơm lên một phần. Hai người nhái bắt đầu xuống lặn trong đường cống thông hai hố.

Trong hai đường cống trên, người nhái chỉ lặn qua được một đường. Đường còn lại do rác và cát đọng lại nhiều nên chỉ lặn được một bên và rọi đèn pin vào nhưng vẫn không phát hiện thi thể bé Tỷ.

Lực lượng chức năng tiếp tục cho bơm nước và hút bùn tại hai hố ga trên để người nhái tiếp tục lặn. Người nhái liên tục lặn qua, lặn lại suốt buổi chiều nhưng không phát hiện được gì.

Lúc 15g30 thì trời bắt đầu đổ mưa, lực lượng cứu hộ phải cho tạm ngưng việc bơm nước, hút bùn và rút toàn bộ số ván đóng dưới hố ga lên bờ đề phòng nước chảy xiết nhưng vẫn cho giăng lưới ở cuối dòng chảy cách hiện trường em Tỷ mất tích khoảng 1km.

Cuối ngày, lực lượng chức năng cho rút toàn bộ lực lượng cứu hộ. Hiện trường được rào chắn, các hố ga đậy nắp lại cho phương án tìm kiếm khác.

Người dân phụ giúp gắng ống nước, xúc cát đắp bờ ngăn nước cùng với lực lượng cứu hộ - Ảnh: Đức Trong
Người dân phụ giúp gắng ống nước, xúc cát đắp bờ ngăn nước cùng với lực lượng cứu hộ - Ảnh: Đức Trong
Người dân phụ giúp gắng ống nước, xúc cát đắp bờ ngăn nước cùng với lực lượng cứu hộ - Ảnh: Đức Trong
Nhiều người cùng phụ giúp cơ quan chức năng tìm kiếm cháu bé bị nước cuốn - Ảnh: Đức Trong
Lực lượng cứu hộ tạm ngưng bơm nước, rút ván lên bờ khi trời chuyển mưa chiều 8-9 - Ảnh: Đức Trong
Lực lượng cứu hộ tạm ngưng bơm nước, rút ván lên bờ khi trời chuyển mưa chiều 8-9 - Ảnh: Đức Trong
Lực lượng cứu hộ tạm ngưng bơm nước, rút ván lên bờ khi trời chuyển mưa chiều 8-9 - Ảnh: Đức Trong
Nhiều phương án đã được triển khai nhưng việc tìm kiếm em Tỷ vẫn chưa có kết quả - Ảnh: Đức Trong
Lực lượng cứu hộ tạm ngưng bơm nước, rút ván lên bờ khi trời chuyển mưa chiều 8-9 - Ảnh: Đức Trong
Lực lượng cứu hộ tạm ngưng bơm nước, rút ván lên bờ khi trời chuyển mưa chiều 8-9 - Ảnh: Đức Trong
Lực lượng chức năng bàn phương án tìm kiếm - Ảnh: Đức Trong
Lực lượng chức năng bàn các phương án tìm kiếm - Ảnh: Đức Trong
ĐỨC TRONG – BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên