Nghiên cứu đã thực hiện trên 15.556 người ở độ tuổi 25-54 tại nhiều quốc gia thuộc châu Âu (Đan Mạch, Thụy Điển, Iceland, Estonia…). Kết quả cho thấy có khoảng 18% người tham gia bị chứng ngủ ngáy. Trong số những người này, sau khi đã loại trừ các yếu tố gây ảnh hưởng, những người thường xuyên tiếp xúc với chó mèo khi còn nhỏ tăng 1, 26 lần nguy cơ bị ngủ ngáy, và những người thường bị viêm đường hô hấp tăng 1,27 lần nguy cơ.
Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Karl Franklin, cho biết tiếp xúc với thú cưng hay bị viêm đường hô hấp lúc chúng ta còn nhỏ đã kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể, làm cho hạch amiđan phát triển quá mức và kết quả cuối cùng là làm hẹp đường thở dẫn đến chứng ngáy khi ngủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận