25/04/2014 17:35 GMT+7

Ngày hội tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Hơn 60 học sinh đại diện cho hàng ngàn học sinh các dân tộc Cil, K’Ho, Châu Mạ, Tày, Nùng, M’Nông, Dao... đang học tập tại các trường tiểu học ở tỉnh Lâm Đồng đã cùng tham gia ngày hội giao lưu với chủ đề “Tiếng Việt của chúng em” do Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáng 25-4.

HZUgOtcJ.jpgPhóng to
Các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đang giới thiệu những nét văn hóa của dân tộc mình tại ngày hội. Ảnh: PHAN NHÂN

Tại ngày hội, các em đã đem đến những câu chuyện về đặc trưng, truyền thống, văn hóa, lễ hội, ẩm thực, phong tục, tấp quán…của dân tộc mình để chia sẻ với mọi người.

Ngoài ra, các em còn dự thi các phần thi kể chuyện, trao đổi văn hóa ngôn ngữ tiếng Việt trong đời sống hiện nay, khả năng sử dụng tiếng Việt trong học tập, giao lưu cuộc sống.

Bà Đàm Thị Kinh, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông qua ngày hội giao lưu giúp các em hiểu hơn về tiếng Việt nói chung và văn hóa của từng dân tộc vùng miền.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên