01/02/2016 17:14 GMT+7

Ngày đầu tháng 2, tỉ giá bất ngờ tăng vọt

A.H.
A.H.

TTO - Sau một tuần liên tục sụt giảm, hôm 1-2 tỉ giá USD tại các ngân hàng đã nhích lên.

Cụ thể, tại Ngân hàng Vietcombank, giá bán USD tăng vọt 95 đồng/USD, từ 22.235 đồng/USD cuối tuần qua lên mức 22.330 đồng/USD vào chiều 1-2. 

Tại các ngân hàng khác giá USD cũng tăng vọt kể từ lúc mở cửa giao dịch. Tại Ngân hàng ACB buổi sáng giá bán USD được niêm yết ở mức 22.250 đồng/USD nhưng đến chiều nay đã tăng lên mức 22.320 đồng/USD.

Ngân hàng Eximbank cũng tăng giá bán USD thêm 80 đồng/USD so với đầu ngày, lên mức 22.320 đồng/USD.

Giá mua USD tiền mặt tại các ngân hàng cũng tăng khoảng 90 đồng/USD, lên mức 22.230 đồng/USD.

Các ngân hàng cho biết giá USD phục hồi là do đối tác nước ngoài đã bán hết một lượng USD lớn để mua cổ phần của doanh nghiệp trong nước.

“Trước đây nhà đầu tư nước ngoài này liên tục bán USD ra. Nguồn cung lớn khiến thị trường “bội thực”. Tuy nhiên hiện nay giao dịch đã hoàn thành do vậy thị trường phục hồi lại chút ít”, lãnh đạo một NH nói.

Cũng theo ông này, một nguyên nhân khác khiến giá USD tăng lên là do một số NH tranh thủ giá USD thấp để mua vào. Hiện giá USD đã tăng trở lại nhưng so với khoảng một tuần trước thì vẫn thấp hơn 135 đồng/USD.

Trong khi đó giá vàng thế giới cũng phục hồi, lên mức 1.121,1 USD/ounce, quy đổi tương đương 30,17 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước tăng 20.000 đồng/lượng, lên mức 32,94 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 2,77 triệu đồng/lượng.

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên