Chủ nhật, ngày 28 tháng 2 năm 2021
Ngày càng nhiều học sinh Việt Nam chọn du học Nhật Bản
TTO - Nhiều chuyên gia, nhà giáo dục của Việt Nam, Nhật Bản Tại đã cho biết như trên tại hội thảo giáo dục Việt Nam - Nhật Bản do báo Tuổi Trẻ phối hợp báo Mainichi (Nhật Bản) tổ chức chiều 18-11.
![]() |
Ông Tsutomu Takebe - cựu bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản Nhật Bản, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
Hội thảo thu hút sự tham dự khoảng 500 thầy cô giáo, chuyên gia và nhiều học sinh THPT, sinh viên các trường ĐH của Việt Nam, Nhật Bản.
Ông Takebe TSutomu - cố vấn đặc biệt cho Liên minh nghị sĩ Nhật - Việt, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam cho rằng quan hệ giữa Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thắt chặt trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục.
Ông Takebe TSutomu cho biết mình từng là một học sinh lớn lên ở vùng quê nhỏ thuộc Nhật Bản nhưng nhờ sự chăm sóc và được ba mẹ cho học hành, ông đã có cơ hội để vươn lên, thực hiện những ước mơ của mình.
Ông khuyên người trẻ Việt Nam cũng nên nuôi hoài bão lớn và coi học tập là một con đường quan trọng để đi đến thành công.
Đồng tình với ý kiến đó, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD-ĐT) khẳng định hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu, trong đó có việc học sinh các nước đến Việt Nam và Việt Nam đến nước khác.
Trong xu thế đó, học sinh các nước Châu Á - trong đó có Việt Nam tìm đến du học tại Nhật Bản không chỉ bắt đầu từ bậc ĐH mà còn từ phổ thông.
“Muốn du học sinh học tốt thì phải hiểu biết được hệ thống giáo dục Nhật Bản để việc học tập và định hướng tương lai cho đúng hướng. Bộ GD-ĐT hoan nghênh sáng kiến của hai báo khi tổ chức hội thảo như thế này, có thể cung cấp thông tin, tạo nhiều cơ hội để học sinh Việt Nam tiếp cận trực tiếp với các trường ĐH, trung học của Nhật Bản”, ông Thành nói.
Nhật Bản đón nhận nguồn nhân lực Việt Nam với việc sẽ cấp visa dài hạn tại Nhật Bản cho những người có tay nghề cao sau 1 năm làm việc. Học sinh Việt Nam đi du học các nước đều đáp ứng được yêu cầu của các nước.
Hiện nay Việt Nam có hơn 25.000 học sinh chọn học tiếng Nhật ở phổ thông. Môn tiếng Nhật là một trong 5 ngoại ngữ được học sinh chọn thi tốt nghiệp THPT. Một số trường mầm non cũng đã hợp tác với Nhật Bản ngay từ bậc này giáo dục này.
![]() |
Ông Nguyễn Viết Dũng - phó Vụ trưởng, phó giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM phát biểu tại hội thảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
![]() |
Buổi hội thảo diễn ra chiều 18-11 - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
![]() |
Ông Nguyễn Xuân Thành - Phó vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam thông tin một cách tổng quan về giáo dục THPT ở Việt Nam - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
![]() |
Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
![]() |
Đại biểu Nhật Bản tham dự hội thảo - Ảnh: QUANG ĐỊNH |
-
TTO - Hàng trăm ý kiến bạn đọc "bay về" Tuổi Trẻ Online sau khi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định: "Đi làm về mỏi mệt còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được" ngày 26-2.
-
TTO - Một người đi xét nghiệm ngẫu nhiên theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng việc làm và được Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu thông báo dương tính với SARS-CoV-2. Chính quyền tỉnh Bạc Liêu đang họp khẩn.
-
TTO - Bộ phim Hướng dương ngược nắng đang khiến khán giả 'sôi sùng sục', thậm chí đòi bỏ xem phim vì chi tiết nhân vật Châu (Hồng Diễm đảm nhận) bị Vỹ cài bẫy trong tập 33. Người tốt bị trù dập, 'trà xanh' thì trơ trơ.
-
TTO - Sáng 28-2, ông Đoàn Tấn Bửu - phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 - cho biết đã cho học sinh của huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và TP Hồng Ngự nghỉ học một tuần từ 1-3 đến 6-3.
-
TTO - Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2-2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã vận động thành công 2 bị can bị truy nã đặc biệt về hành vi “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ra đầu thú.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận