Phóng to |
| Những tiểu thương cuối cùng dọn hàng ra khỏi chợ Văn Thánh chiều 29-11-2010 - Ảnh: Mai Công |
Các cơ quan chức năng đã tháo dỡ toàn bộ những sạp chợ tạm phía ngoài nhà lồng; không cho các tiểu thương, người bán hàng di động tụ tập buôn bán lấn chiếm lòng lề đường của những đường và hẻm tiếp giáp chợ.
Phóng to |
|
Một người đàn ông dọn dẹp những sạp hàng cuối cùng ở chợ Văn Thánh tối 30-11 Ảnh: Thuận Thắng |
Theo UBND quận Bình Thạnh, nhà lồng chợ Văn Thánh có 540 sạp chợ, trong đó 396 sạp để trống, 144 sạp đang kinh doanh. Hiện còn hơn 80 chủ sạp không đồng ý nhận tiền bồi thường nên nên UBND quận đã chuyển tiền bồi thường, hỗ trợ vào ngân hàng.
Theo phương án bồi thường, hỗ trợ dự án chuyển đổi công năng chợ Văn Thánh, các chủ sạp sẽ được bồi thường hỗ trợ quyền sử dụng mặt bằng theo phương thức bảo tồn vốn bằng vàng. Mỗi sạp chợ được bồi thường bằng số vàng đã bỏ ra mua sạp và hỗ trợ thêm 50% số vàng mua sạp.
Ngày 30-11, hơn 50 tiểu thương có sạp đang buôn bán trong nhà lồng chợ Văn Thánh chưa đồng ý nhận tiền bồi thường đã phản đối việc đóng cửa chợ.
Bà Định Thị Liễu, chủ sạp số 113C và 115C, cho biết năm 1994 bà phải sang lại sạp chợ Văn Thánh với giá 5 cây vàng/sạp (rộng 3m2) và phải bỏ tiền ra để dựng sạp chợ. Nay UBND quận Bình Thạnh tính giá bồi thường bằng giá chủ trước mua gốc (9 chỉ vàng/sạp), nên tổng cộng bà chỉ được nhận bồi thường, hỗ trợ cho mỗi sạp là 1,3 cây vàng (giá vàng năm 2009) và 30 triệu đồng chuyển đổi kinh doanh là quá thấp. Với số tiền trên, bà không thể tạo lập một chỗ kinh doanh mới được.
Theo bà, chợ Văn Thánh mới do UBND quận bố trí các tiểu thương về thì ở vị trí hẻo lánh, khó kinh doanh.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận