18/02/2019 08:44 GMT+7

Ngày 23 và 24-2 Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Đắk Lắk, Khánh Hòa

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Tại chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019 diễn ra ngày 23 và 24-2 tại Đắk Lắk, Khánh Hòa, ban tổ chức sẽ áp dụng hình thức tư vấn mới.

Ngày 23 và 24-2 Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Đắk Lắk, Khánh Hòa - Ảnh 1.

Học sinh được tư vấn chuyên sâu tại gian tư vấn của các trường trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2019 do Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2019 dành cho học sinh Tây Nguyên và miền Trung sẽ diễn ra vào hai ngày cuối tuần này (23 và 24-2) với hình thức tư vấn mới sẽ được ban tổ chức áp dụng nhằm tăng hiệu quả tư vấn cho thí sinh.

Cụ thể, buổi tư vấn đầu tiên sau Tết Kỷ Hợi sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 23-2 tại Trường THPT Buôn Ma Thuột (57 Bà Triệu, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

7h30 sáng hôm sau 24-2, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường ĐH Khánh Hòa (số 1 Nguyễn Chánh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TB&XH cùng sở GD-ĐT, tỉnh đoàn các địa phương phối hợp tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Để tăng cường chất lượng chương trình tư vấn, ban tổ chức vừa quyết định thay đổi hình thức tư vấn mới, bắt đầu từ buổi tư vấn tới.

Nhà báo Bùi Thanh - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, thường trực ban tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 - cho biết: "Chương trình tổ chức với tôn chỉ mục đích phục vụ tối đa nhu cầu thông tin của học sinh tham dự. Việc điều chỉnh này được thực hiện trên cơ sở thực tế các buổi tư vấn trước và tham khảo ý kiến của các thầy cô ban tư vấn".

Theo đó, chỉ bố trí một khu vực tư vấn ở sân khấu chính, không chia thành hai khu vực tư vấn như trước. Khi ấy, toàn bộ ban tư vấn sẽ ngồi ở sân khấu chính từ đầu chương trình tư vấn. Phần tư vấn sẽ diễn ra trong khoảng 60 phút cả tư vấn chung và tư vấn chuyên sâu ngành nghề.

Sau đó, để đáp ứng nhu cầu của học sinh, ban tổ chức sẽ bố trí cho mỗi thành viên ban tư vấn một bàn đặt ở sân trường. Thí sinh quan tâm đến lĩnh vực nào sẽ đến bàn của các thầy cô để hỏi trực tiếp.

Các bàn bố trí cho các thầy cô tư vấn được sắp xếp theo cụm ngành: kinh tế, khoa học xã hội, kỹ thuật, luật, y dược... nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh quan tâm đến các nhóm ngành gần nhau.

Phụ huynh, học sinh quan tâm tới các trường nào có thể đến các gian tư vấn của trường đó để tìm hiểu sâu thêm.

ĐH Sư phạm TP.HCM bỏ điều kiện chiều cao trên 1,5m trong tuyển sinh ĐH Sư phạm TP.HCM bỏ điều kiện chiều cao trên 1,5m trong tuyển sinh

TTO - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa cho biết nhà trường đã gỡ bỏ điều kiện chiều cao trong tuyển sinh các ngành sư phạm khỏi đề án tuyển sinh dự kiến năm 2019 của trường.

Ngày 23 và 24-2 Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Đắk Lắk, Khánh Hòa - Ảnh 3.
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên