
Lãnh đạo cơ quan báo đài Vĩnh Long sau sáp nhập - Ảnh: Cổng TTĐT Tỉnh ủy Vĩnh Long
Ngày 11-4, Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết vừa công bố quyết định sáp nhập cơ quan báo đài tỉnh, thành lập mới Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long và chính thức hoạt động vào ngày 15-4.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Tuấn - giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long - tiếp tục giữ chức giám đốc Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.
Điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Tấn Phát, bà Đào Thị Tuyết Vân; ông Võ Thành Nhân - phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Cẩm Phong - phó tổng biên tập báo Vĩnh Long - cùng giữ chức vụ phó giám đốc Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.
Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập báo Vĩnh Long và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Đơn vị báo chí mới này hoạt động theo hình thức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Long, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.
Tỉnh ủy Vĩnh Long kỳ vọng tập thể ban lãnh đạo mới của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sớm ổn định tổ chức để vận hành hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Trước khi sáp nhập, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long có trang thông tin điện tử, 53 kênh YouTube, 68 trang Facebook, 4 kênh TikTok, 5 kênh Zalo và các tài khoản mạng xã hội khác. Trong đó có 8 kênh YouTube đạt nút vàng và 35 kênh đạt nút bạc. Có khoảng 50 triệu lượt khán giả đăng ký theo dõi, 26 tỉ lượt người xem.
Đặc biệt, đài này đã thành công trong việc cung cấp phim truyện Việt Nam đến với khán giả nước ngoài thông qua nền tảng số. Bao gồm bản dịch tiếng Philippines và bản dịch tiếng Anh cho thị trường Ấn Độ và các nước trên thế giới.
Năm 2023 và 2024, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long lọt top 10 cơ quan báo chí trong nước đạt mức xuất sắc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. Năm 2023, đài đạt doanh thu hơn 1.400 tỉ đồng, nộp ngân sách địa phương hơn 800 tỉ đồng. Nguồn thu từ các kênh YouTube đạt tương đương 100 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận