21/01/2019 00:26 GMT+7

Ngạt khí hầm cá, hai ngư dân nguy kịch

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO- Lúc 22g45’ ngày 20-1, tàu cứu nạn SAR 413 đã đưa hai ngư dân bị ngạt khí hầm cá về bờ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, tim đã ngưng thở. Hai người này gặp nạn khi xuống hầm tàu cá BV 99986 TS để lấy cá.

Ngạt khí hầm cá, hai ngư dân nguy kịch - Ảnh 1.

Đưa ngư dân bị ngạt khí nguy kịch từ tàu SAR 413 lên bờ- Ảnh: ĐÔNG HÀ

Lúc 19h15’ ngày 20- 1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực Việt Nam nhận được tin báo, tàu cá BV 99986TS có bốn ngư dân bị ngạt khí khi xuống hầm cá. Chủ tàu BV 99986 TS yêu cầu cứu nạn khẩn. Vị trí tàu cá BV 99986 TS khi bốn ngư dân gặp nạn cách Vũng Tàu khoảng 23 hải lý về hướng Đông Đông Nam.

Ngay sau đó, Trung tâm VN đã yêu cầu Trung tâm 3 (đóng tại Vũng Tàu) điều tàu SAR 413 chạy hết tốc lực ra hiện trường, đồng thời yêu cầu ngành chức năng cho tàu cá kết nối với bác sĩ để tư vấn, hỗ trợ cứu ngư dân.

Ngạt khí hầm cá, hai ngư dân nguy kịch - Ảnh 2.

Thủy thủ tàu SAR 413 cõng một ngư dân bị yếu do ngạt khí lên bờ- Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Đến 21h30 cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu cá BV 99986 TS và đưa người bị nạn sang để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên đã có hai ngư dân tên Liêm và tên Minh ngưng thở, hai người còn lại dần dần hồi tỉnh. Đến 22h45’ tàu SAR 413 đã đưa các ngư dân này cập cầu cảng và tiếp tục đưa đến bệnh viện để cứu chữa.

Ngư dân Nguyễn Văn Minh (51 tuổi, trú Vũng Tàu) cho biết, ngư dân xuống hầm cá đầu tiên thì bị ngạt khí. Chưa đầy hai phút đã ngất ở dưới hầm dù ngư dân này có đeo mặt nạ dưỡng khí. Tiếp đó, một người khác phóng xuống để cứu thì bị ngạt luôn. Sau đó, hai người nữa nhảy xuống cũng bị ngạt. Chính anh Minh cũng xuống hầm cá nhưng vừa đạt chân xuống, thấy mùi hôi bốc lên anh đã nhanh chân trở lại nên không bị ngạt. "Mùi từ hầm cá bốc lên khó chịu lắm", anh Minh kể lại.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên