![]() |
Ban tư vấn trả lời trực tuyến từ tòa soạn Tuổi Trẻ Online tại TP.HCM - Ảnh: N.C.T. |
Những thắc mắc về chương trình đào tạo các ngành, chỉ tiêu tuyển sinh, cơ hội nghề nghiệp... sẽ được ban tư vấn giải đáp chi tiết.
Ngay từ bây giờ, các bạn thí sinh quan tâm có thể BẤM VÀO ĐÂY để đặt câu hỏi. (Lưu ý: xin vui lòng gõ chữ có dấu bằng font Unicode đã tích hợp sẵn, chúng tôi sẽ ưu tiên cho những thắc mắc được gõ chữ có dấu).
- TS Phạm Tấn Hạ - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) - ThS Lê Văn Hiển - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM - ThS Tạ Quang Lâm - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - ThS Nguyễn Thanh Tùng - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM |
* Em dự định thi vào ngành phát hành xuất bản phẩm Trường ĐH Văn hóa TP.HCM. Cho em hỏi học ngành này ra trường làm ở đâu và làm công tác gì? Học ngành này em có thể xin việc ở sở văn hóa được không? (Nguyen Hoang Nam, 19 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Ngành phát hành xuất bản phẩm của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM gồm có ba chuyên ngành: biên tập xuất bản, quản trị kinh doanh xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm.
Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành phát hành xuất bản phẩm sẽ làm việc tại các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí và truyền thông, các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm.
* Em dự định thi khối C nhưng đang phân vân giữa ngành xã hội học Trường ĐH KHXH&NV.TPHCM và ngành giáo dục đặc biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Giáo dục đặc biệt đào tạo những vấn đề gì, có thể làm gì, ở đâu, với đối tượng nào, ở địa phương mình ở hay bất cứ nơi nào?
Trường ĐH Sư phạm không thu học phí đúng không ạ? Ở ĐH KHXH&NV thì mức học phí bao nhiêu? Em học văn thường được 7, 8 điểm, sử thường 8, 9 điểm, từng đoạt giải học sinh giỏi sử nhất trường, và địa học khá, vậy thi ngành có điểm chuẩn 14 điểm có vừa sức không ạ?
Em ở Phan Thiết, liệu có thể thi ĐH Sư phạm Huế được không? Nếu tốt nghiệp sẽ làm ở đâu và học phí thế nào? Xin chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Thanh Xuân, 18 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm - phó phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Ngành giáo dục đặc biệt đào tạo giáo viên dạy học sinh khuyết tật, dạy các em phát triển năng lực.. tại các trung tâm khuyết tật, mái ấm tình thương... ở tất cả địa phương trong nước. Trường ĐH Sư phạm sẽ miễn học phí cho các sinh viên khi vào học làm cam kết phục vụ ngành giáo dục đào tạo sau khi tốt nghiệp. Với khả năng của em rất có nhiều khả năng trúng tuyển. Chúc em thành công.
* Thưa thầy, năm nay Trường ĐH Luật tuyển sinh đầu vào có cao không? Chuyên ngành luật hình sự học ra trường làm việc ở đâu? (Huỳnh Lê Thiện Chí, 18 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển - phó phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM: Điểm xét tuyển vào trường năm 2010 tùy thuộc vào kết quả thi tuyển sinh của thí sinh. Trong những năm gần đây, điểm chuẩn xét tuyển vào trường từ 16-18 điểm.
Tốt nghiệp chuyên ngành luật hình sự, sinh viên có thể làm việc tại tòa án nhân dân các cấp, viện kiểm sát nhân dân các cấp, công an, sở tư pháp... Ngoài ra, sinh viên có thể làm tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
* Thưa TS Phạm Tấn Hạ, ngành du lịch và ngành Việt Nam học có khác nhau không ạ? Nếu em học ngành du lịch Trường KHXH&NV TP.HCM, cơ hội nghề nghiệp sẽ như thế nào? (Nguyễn Phương, 18 tuổi)
![]() |
TS Phạm Tấn Hạ - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) - trả lời trực tuyến - Ảnh: N.C.T. |
Ngành du lịch của trường hiện nay đào tạo theo ba chuyên ngành: hướng dẫn du lịch, quản trị lữ hành và quản trị khách sạn - nhà hàng.
- TS Phạm Tấn Hạ: Theo chương trình đào tạo đã được thông qua, ngành Việt Nam học và du lịch của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM về nội dung có khác nhau, nếu không muốn nói là khác nhau rất nhiều.Ngành du lịch của trường hiện nay đào tạo theo ba chuyên ngành: hướng dẫn du lịch, quản trị lữ hành và quản trị khách sạn - nhà hàng. Đây là năm tuyển sinh đầu tiên cho ngành du lịch. Sau khi tốt nghiệp ngành học này, em có thể làm việc trong các công ty du lịch, các dự án phát triển du lịch, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý du lịch và nhà hàng - khách sạn... hoặc tiếp tục theo học chuyên sâu bậc đào tạo sau đại học chuyên ngành du lịch.
* Em có nguyện vọng thi vào ngành sư phạm tiểu học. Em được biết học ngành sư phạm không thu học phí, nhưng em không biết cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp như thế nào? Cụ thể là sau khi tốt nghiệp em sẽ tự kiếm trường dạy hay được phân công giảng dạy do sở chỉ định? Nội dung chương trình học của ngành giáo dục tiểu học như thế nào? Mong các thầy giải đáp giúp em. Cảm ơn chương trình rất nhiều. (Nguyễn Thị Minh Nguyệt, 19 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Hiện nay Trường ĐH Sư phạm TP.HCM miễn học phí cho tất cả sinh viên thuộc hệ sư phạm nếu có cam kết phục vụ ngành sau khi tốt nghiệp. Ngành giáo dục tiểu học hiện nay có nhiều cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Vì được miễn học phí nên sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm sẽ phân các em về sở GD-ĐT để phân công cụ thể về từng trường. Chương trình học của ngành là học nâng cao các kiến thức văn hóa và các ngành nghiệp vụ sư phạm. Chào em và chúc em thành công.
* Em xin chào ThS Lê Văn Hiển. Năm nay em dự định thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM, xin thầy cho em biết năm nay nhà trường có những thay đổi nào trong quy chế tuyển sinh không? Ví dụ em thi ngành luật thương mại nhưng không đủ điểm thì có được ưu tiên xét vào các ngành có mức điểm chuẩn thấp hơn không (trường hợp điểm thi của em bằng với điểm các ngành còn lại)?
Em còn câu hỏi này nữa: khi sinh viên đã trúng tuyển vào trường, khi xếp lớp trường có xếp riêng những sinh viên thi khối A và khối C vào lớp riêng không? Em xin cảm ơn thầy, cảm ơn báo Tuổi Trẻ Online đã tạo điều kiện cho em tham gia buổi giao lưu này. (Mai Quốc Việt, 18 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Nếu em đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào chuyên ngành luật thương mại sẽ được nhà trường chuyển sang các chuyên ngành khác còn thiếu chỉ tiêu. Thí sinh trúng tuyển trong trường hợp này là trúng tuyển theo nguyện vọng 1.
Căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh, nhà trường sẽ định ra mức điểm chuẩn xét tuyển vào trường theo từng khối thi và chỉ tiêu tuyển của từng ngành, chuyên ngành. Thí sinh trúng tuyển vào trường theo từng khối thi đều được học chung một chương trình đào tạo (tức nhà trường không xếp lớp học theo khối thi).
* Hiện em đang học lớp 12 Trường chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Em rất thích sư phạm, đặc biệt là sư phạm văn thế nhưng theo em được biết, ngành sư phạm sẽ thu học phí, vậy hiện nay đã thu chưa? Khi nào bắt đầu thu ạ? Sau này những sinh viên tốt nghiệp cách thức xin việc ra sao, trường có giúp đỡ về mặt này không ạ? Cùng một lúc mình có thể xin nhiều nơi được không?
Em xin cảm ơn thầy Tạ Quang Lâm nhiều ạ! (Phan Thị Thủy, 22 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Theo quy định hiện nay của Nhà nước, sinh viên các ngành sư phạm được miễn học phí nếu khi nhập học các em có cam kết phục vụ ngành giáo dục đào tạo sau khi tốt nghiệp. Tất cả sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp được phân công về các sở giáo dục - đào tạo để phân công về từng trường phổ thông của địa phương. Chúc em đạt nguyện vọng yêu thích của mình.
* Cho em hỏi điểm chuẩn tuyển vào ngành văn hóa du lịch của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM là bao nhiêu? (Độ Hương Giang, 18 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM: Điểm chuẩn ngành văn hóa du lịch năm 2009 là 13 điểm.
* Em xin chào ban tư vấn. Năm nay em định thi vào ngành tâm lý học của Trường ĐH KHXH&NV. Em muốn biết về chỉ tiêu năm nay của trường và khả năng tìm việc làm của ngành tâm lý học. Em xin cảm ơn! (Hoàng Lan, 18 tuổi)
- TS Phạm Tấn Hạ: Nếu em muốn vào học ngành tâm lý học của trường, em có thể đăng ký dự thi một trong ba khối: A, C và D1. Có 70 chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành này trong năm 2010. Sau khi tốt nghiệp ngành học này, em có thể làm công tác nghiên cứu về tâm lý, tư vấn tâm lý, trợ lý trị liệu tâm lý, trợ lý lãnh đạo về nhân sự, tổ chức lao động nghiên cứu tâm lý khách hàng cho các tổ chức và công ty... hoặc làm công tác giảng dạy môn tâm lý học.
* Em muốn thi vào ngành sư phạm hóa của Trường ĐH Sư phạm, nhưng điểm chuẩn của ngành này vượt quá khả năng của em. Em dự định đi đường vòng, cụ thể là: 1. Thi vào ngành hóa Trường ĐHKHTN (ĐHQG TP.HCM) rồi học thêm văn bằng sư phạm, 2. Thi vào ngành cử nhân ngoài sư phạm rồi tiếp tục học văn bằng sư phạm... Em thấy cách 2 không ổn. Nhờ các thầy tư vấn giùm em. (Nguyễn Thành Trí, 17 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Hiện nay các ngành sư phạm hóa, toán của ĐH Sư phạm có điểm chuẩn khá cao, các ngành cử nhân điểm thấp hơn, do đó em có ý định đi đường vòng thì tốt nhất em chọn phương án 2, tức là ghi NV1 vào ngành cử nhân hóa của trường (điểm thấp hơn dễ đậu). Sau khi tốt nghiệp em đăng ký học các học phần nghiệp vụ của Trường ĐH Sư phạm luôn để trở thành giáo viên.
* Chương trình đào tạo ngành văn hóa du lịch của ĐH Văn hóa TP.HCM có những điểm mạnh nào? Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao không ạ? (Cao Đỗ Huyền Trân, 19 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng: Ngành văn hóa du lịch của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có những điểm mạnh sau:
- Đội ngũ giảng viên của trường gồm những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục có trình độ cao, những doanh nhân thành đạt đang hoạt động tại các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng...
- Chương trình đào tạo của trường gắn kết giữa lý luận và thực tiễn. Sinh viên vừa học được những kiến thức căn bản, nền tảng vừa có được những kỹ năng nghề nghiệp.
- Khung thời gian đào tạo tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên thực hành, thực tập. Nhiều sinh viên hiện nay vừa học vừa làm hướng dẫn viên hoặc cộng tác trong quản lý, điều hành tour.
Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm đúng với ngành nghề đào tạo: 90%.
* Tôi năm nay 30 tuổi, tôi muốn thi vào khoa toán của Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Xin hỏi tôi có được làm hồ sơ dự thi không? Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo. (Nguyễn Xuân Duy, haydiseden@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Theo quy định hiện hành, anh có thể làm hồ sơ dự thi và nếu trúng tuyển vẫn được học như các thí sinh khác. Chúc anh thành công.
* Ngành quản trị luật của ĐH Luật khi tốt nghiệp được lấy bằng cử nhân quản trị - luật phải không ạ? Phải mất bao lâu nữa mới học lên làm luật sư (Lê Ngọc Hương, 20 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Chương trình đào tạo ngành quản trị - luật được Trường ĐH Luật TP.HCM thiết kế theo kiểu song ngành. Đây là ngành học mới tại Việt Nam và hiện được đào tạo duy nhất tại Trường ĐH Luật TP.HCM. Thời gian đào tạo năm năm với 175 tín chỉ, trong đó có 43 tín chỉ thuộc các môn khoa học cơ bản và 132 tín chỉ thuộc các môn chuyên ngành, thực tập cuối khóa và thi tốt nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp ngành quản trị - luật được cấp bằng cử nhân quản trị - luật và có đầy đủ kiến thức của một cử nhân quản trị kinh doanh và của một cử nhân luật. Ngay sau khi tốt nghiệp ngành quản trị - luật, em có thể tham gia một văn phòng luật sư để làm việc.
* Em muốn hỏi ngành Đông phương học sẽ dạy những gì? Ra trường làm việc ở đâu? Em đã có bằng ĐH thì có thể học văn bằng 2 ngành Đông phương học được không? Học văn bằng 2 có khác gì với học chính quy? Em xin cảm ơn. (Trần Như Khiêm, 22 tuổi)
- TS Phạm Tấn Hạ: Ngành Đông phương học nhằm đào tạo những chuyên gia có tri thức về Đông phương và hiểu biết sâu sắc về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội... của nước mà em sẽ theo học. Chẳng hạn nh: Úc, Ấn Độ, Thái Lan...
Sau khi tốt nghiệp khoa Đông phương học, em có đủ chuyên môn và năng lực để làm việc trên các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, du lịch, văn hóa, khoa học, giáo dục... của Việt Nam cũng như các cơ quan nước ngoài, các cơ sở liên doanh với nước ngoài... hoặc làm công tác giảng dạy, nghiên cứu...
* Cho em hỏi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sau này có cơ hội cho sinh viên các tỉnh thành khác thực tập và hành nghề tại TP.HCM? Em định thi khối D vào ngành giáo dục tiểu học, không biết sau này cơ hội việc làm như thế nào, ngoài nghiệp vụ sư phạm ra em có thể làm các chuyên ngành khác ngoài sư phạm không? (Hồ Nguyễn Vân Trang, 18 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Sinh viên hệ chính quy ngân sách của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ đi thực tập tại các trường của TP.HCM. Còn phân công nhiệm sở sẽ căn cứ vào cam kết của các em khi nhập học. Nếu sinh viên các tỉnh khác, không làm cam kết để miễn học phí thì sau khi tốt nghiệp các em có thể chọn nơi công tác. Ngoài nghiệp vụ sư phạm các em có thể làm các chuyên ngành khác tùy theo sở trường của em.
![]() |
ThS Tạ Quang Lâm - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: N.C.T. |
* Học phí NV1 so với NV2 cùng một ngành ở cùng một trường có chênh lệch không? (Trần Ngân, 18 tuổi) - ThS Tạ Quang Lâm: Học phí của NV1 và NV2 của cùng một ngành, một trường không chênh lệch nhau. Chỉ có một vài trường hợp đăc biệt mà trường được phép tuyển thêm chỉ tiếu ngoài ngân sách thì có thể khác nhau. Cử nhân ngoài Sư phạm vẫn có thể trở thành giáo viên nếu sau khi tốt nghiệp đăng ký học phần nghiệp vụ sư phạm. |
- ThS Lê Văn Hiển: Trường ĐH Luật TP.HCM hiện đào tạo các ngành và chuyên ngành:
- Ngành luật học gồm các chuyên ngành: luật thương mại (mã ngành tuyển sinh 501), luật dân sự (502), luật hình sự (503), luật hành chính (504) và luật quốc tế (505).
- Ngành quản trị - luật: mã ngành tuyển sinh 506.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 của trường là 1.700 và được chia đều cho các ngành và chuyên ngành.
Khối thi tuyển sinh của trường bao gồm:
- Ngành luật học: thi khối A, C, D1 và D3.
- Ngành quản trị - luật: thi khối A, D1 và D3.
* Thưa thầy, em là thí sinh tự do và đang là sinh viên tại TP.HCM. Vậy:
- Em muốn thi lại ĐH thì cần những điều kiện gì? Em có thể mua hồ sơ ở đâu và nộp tại trường dự thi được không? Ngày nộp hồ sơ?
- Năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM có tuyển sinh khoa y hay không? Chỉ tiêu bao nhiêu? Nếu có tuyển sinh thì em có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ nào? Cảm ơn thầy cô và chúc thầy cô nhiều sức khỏe! (Truong Thi, 20 tuổi)
- TS Phạm Tấn Hạ: Nếu em là thí sinh tự do, em có thể mua hồ sơ tại Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM hoặc Văn phòng 2 Bộ Giáo dục và đào tạo. Em nộp hồ sơ tại sở từ ngày 10-3 đến ngày 10-4 và nộp tại trường mà em muốn dự thi, từ ngày 11 đến ngày 17-4-2010.
Năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM có tuyển sinh ngành y. Chỉ tiêu của ngành này là 100. Chúc em thi đậu ĐH.
* Thưa ban tư vấn, học ngành sư phạm tin ở trường ĐH đào tạo những gì ạ? Theo em nghe nói thì học lập trình nhiều lắm nhưng em không hề thông minh, với lại em không có đầu lập trình. Bởi học ở trường phổ thông học lập trình em không hiểu gì, em thích sư phạm với máy tính nhưng em sợ những cái ở trên. Em xin cảm ơn. (Anh, 18 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Ngành sư phạm tin học đào tạo giáo viên tin học ở các trường phổ thông. Chương trình học không đòi hỏi chuyên về lập trình nên em đừng ngại, chỉ cần em yêu thích và say mê học thì chắc chắn sẽ giúp em vượt qua những băn khoăn. Chúc em thành công.
* Cho em hỏi năm nay Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tuyển những ngành nào? Trường có mở thêm ngành nào mới không? (Nguyễn Tuyết Vân, TP.HCM)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng: Năm 2010, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tuyển những ngành học:
- Thư viện thông tin, gồm ba chuyên ngành: thư viện học, thông tin học và quản trị thông tin, lưu trữ học và quản trị văn phòng.
- Bảo tàng học, gồm ba chuyên ngành: bảo tồn bảo tàng, quản lý di sản văn hóa, bảo quản hiện vật bảo tàng.
- Việt Nam học, gồm hai chuyên ngành: hướng dẫn du lịch, thiết kế và điều hành chương trình du lịch.
- Phát hành xuất bản phẩm, gồm ba chuyên ngành: biên tập xuất bản, quản trị kinh doanh xuất bản phẩm, phát hành xuất bản phẩm.
- Quản lý văn hóa, gồm bốn chuyên ngành: quản lý văn hóa, quản lý hoạt động âm nhạc, quản lý hoạt động sân khấu, quản lý hoạt động mỹ thuật.
- Văn hóa học.
- Văn hóa dân tộc thiểu số.
*Nếu em học hệ cao đẳng ngành phát hành xuất bản phẩm Trường ĐH Văn hóa TP.HCM thì sau này em có cơ hội học liên thông lên ĐH không ạ? Em xin cảm ơn thầy. (Nguyễn Tùng Quân, 17 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng: Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đang tổ chức đào tạo liên thông từ bậc cao đẳng lên bậc ĐH và đào tạo liên thông từ bậc trung cấp chuyên nghiệp lên bậc ĐH. Vì vậy, em có nhiều cơ hội học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của mình.
* Chương trình học của ngành luật dân sự của ĐH Luật và Khoa kinh tế - luật của ĐH Quốc gia TP.HCM có khác nhau không? Cơ hội việc làm của ngành này như thế nào? Học ngành này có thể làm ở các công ty, các tổ chức kinh tế... được không hay chỉ học luật thương mại mới được? (Cao Đỗ Huyền Trân, 19 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Chương trình đào tạo ngành luật dân sự của Trường ĐH Luật TP.HCM và Khoa kinh tế - luật ĐH Quốc gia TP.HCM được các trường xây dựng dựa trên chương trình khung giáo dục ĐH ngành luật của Bộ Giáo dục và đào tạo. Chương trình đào tạo ngành luật của hai cơ sở giáo dục này có mức độ giống nhau khoảng 70% và 30% còn lại được các trường thiết kế dựa trên thế mạnh của mình.
Sau khi tốt nghiệp ngành luật (gồm các chuyên ngành luật dân sự, luật thương mại, luật hình sự...), sinh viên được cấp bằng cử nhân luật (không ghi chuyên ngành đào tạo) và có thể làm việc tại các cơ quan nhà nước như: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên - môi trường, Phòng công chứng, Thanh tra...; hoặc có thể làm chuyên viên pháp lý trong các công ty trong và ngoài nước.
* Xin chào ban tư vấn. Cho em hỏi có phải Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hằng năm đón nhận một lượng hồ sơ rất lớn phải không ạ? Nếu học sư phạm có phải sau khi ra trường sẽ bị đi vùng sâu vùng xa công tác hay là tự nguyện?
Hiện nay ở trường nói riêng và ngành sư phạm nói chung thì ngành nào đang thiếu nguồn nhân lực? Nếu em thi hệ cao đẳng của một trường nào đó thì em sẽ làm đề thi của ĐH hay CĐ, nếu trường không liên thông lên ĐH thì em sẽ phải làm gì?
Và nếu như em thi ngành sư phạm của ĐH Thủ Dầu Một thì có phải em chỉ được làm việc trong tỉnh Bình Dương hay được đi nơi khác? Em mong ban tư vấn giúp đỡ trả lời cho em. Em chân thành cảm ơn! (Hoàng Quỳnh Như, 18 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Hằng năm số thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành của Trường Đại học Sư phạm hơn 20.000 hồ sơ (không nhiều lắm so với chỉ tiêu tuyển sinh). Học ĐHSP sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công về địa phương.
Về địa phương tùy theo kết quả tốt nghiệp và nhu cầu các Sở Giáo dục - đào tạo sẽ phân công về các trường chứ không phải hoàn toàn như em nêu.
Hiện nay nói chung các ngành thiếu giáo viên tùy theo địa phương. Em học tại Trường ĐH Thủ Dầu Một thì sẽ dạy tại Bình Dương.
* Kính chào ban tư vấn, kỳ thi ĐH-CĐ sắp tới em dự định thi vào ngành báo chí và truyền thông của ĐH KHXH&NV nhưng vẫn còn một số băn khoăn, đó là ngoài ĐH KHXH&NV ra thì một số cơ sở khác ở miền trung như ĐHKH HUẾ & ĐHSP (ĐH ĐÀ NẴNG) và điểm chuẩn của các cơ sở này mọi năm cũng khác nhau.
Vậy có gì khác nhau giữa các cơ sở này về điều kiện học tập, học phí, cũng như đầu ra của các trường này. Và nếu em không đủ điểm NV1 vào ngành này thì trường có chuyển sang các ngành khác có điểm chuẩn thấp hơn không? Xin ban tư vấn giúp em. Xin cảm ơn ban tư vấn. (Nguyễn Tùng, 21 tuổi)
- TS Phạm Tấn Hạ: Nếu em theo dõi kết quả tuyển sinh trong những năm gần đây về ngành báo chí và truyền thông của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM chắc hẳn em cũng nhận thấy một điều, đây là ngành học có điểm chuẩn khá cao. Có thể nói ngành học này nhận được nhiều sự ưu ái của thí sinh.
Sự ưu ái này bắt nguồn từ nhiêu vấn đề: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên... cũng như cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Tùy theo khả năng, em có thể đăng ký dự thi vào một trong ba trường có đào tạo ngành học này.
Nếu không đủ điểm chuẩn vào ngành học này và kết quả thi của em đạt từ điểm sàn trở lên, em có thể đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường có đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2.
* Xin thạc sĩ Tạ Quang Lâm cho em biết điểm khác nhau giữa ngành sư phạm hóa học A và ngành hóa học A là gì, và cho em hỏi em muốn hiểu biết thêm về những kiến thức liên quan đến hóa học thì phải vào những nhóm ngành về nghiên cứu hay sư phạm. Em xin cảm ơn. (Nguyễn Thành Hưng, 18 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Ngành sư phạm hóa đào tạo giáo viên dạy bộ môn hóa ở các trường THPT. Ngành cử nhân hóa đào tạo cử nhân khoa học hóa. Nếu em muốn biết thêm về những kiến thức liên quan đến hóa thì em nên ghi NV1 vào ngành cử nhân hóa (106). Chào em.
* Học luật nghe nói là khô khan lắm, phải không ạ? 5 năm nữa, triển vọng ngành luật sẽ thế nào? (A, 18 tuổi)
![]() |
ThS Lê Văn Hiển - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM - tư vấn cho bạn đọc tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: N.C.T. |
Ngành luật là một ngành khoa học pháp lý nên không thể là một ngành học khô khan.
- ThS Lê Văn Hiển: Giống như các ngành đào tạo khác, ngành luật là một ngành khoa học pháp lý nên không thể là một ngành học khô khan.Trong những năm tới, nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ phát triển với tốc độ 8-10%/năm. Hệ thống pháp luật, hệ thống hành chính sẽ tiếp tục được cải cách mạnh mẽ để theo kịp và hỗ trợ sự phát triển kinh tế, do vậy nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực ngành luật sẽ ngày càng lớn.
* Đại học luật TP.HCM có chương trình học cử nhân luật từ xa không? Nếu muốn đăng ký thì như thế nào? Đại học Luật tuyển chương trình này (nếu có) như thế nào? Học phí và thời gian học bình thường như thế nào? Đánh giá và xếp loại ra sao? Theo hệ tín chỉ hay niên chế. Chân thành cảm ơn. (Đoàn Mạnh Tuấn, 21 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Hiện nay Trường Đại học Luật TP.HCM chỉ tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học ngành luật cho 2 hệ: chính quy và vừa làm vừa học. Không đào tạo hệ từ xa.
* Em muốn thi Đại học Văn hóa TP.HCM ngành quản lý văn hóa. Vậy sau khi ra trường em có thể làm ở đâu? Sinh viên ngành này các năm trước có dễ kiếm việc làm không? Ngành quản lý âm nhạc thi khối R1 thì năng khiếu những môn gì? Em xin cảm ơn. (Nguyễn Thị Hoa, 18 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng: Sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Quản lý văn hóa của Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có thể làm việc tại các Sở Văn hóa - thể thao và du lịch; Nhà văn hóa (Trung tâm văn hóa thông tin, thể thao) các cấp; Phòng văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã; Ban văn hóa xã hội cấp xã, phường; Đơn vị tổ chức sự kiện, hội nghị, triển lãm, galary; Các trường văn hóa nghệ thuật, Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật... Sinh viên học ngành này là những người năng động nên rất dễ tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn.
Chuyên ngành quản lý hoạt động âm nhạc thi khối R1, gồm 3 môn thi: văn, năng khiếu 1 - thẩm âm (lý thuyết, tiết tấu, cao độ, xướng âm), năng khiếu 2 (tự chọn đàn, hát).
* Em được biết Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có hệ đào tạo giáo viên cho địa phương. Em muốn hỏi hệ này tuyển như thế nào và điểm tuyển ra sao, có cao như hệ chính quy không? Em ở Bình Thuận. (Alex, 19 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Hiện nay ĐHSP TP.HCM có đào tạo giáo viên cho địa phương (chỉ tiêu năm nay là 400), các địa phương đang gửi nhu cầu về trường. Em liên hệ với địa phương để biết thêm chi tiết khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
* Em đang là học sinh lớp 12. Em học chương trình tiếng Anh 12 năm. Năm nay, em muốn học đại học ngành tiếng Đức của Đại học KHXH&NV TP.HCM. Vậy cho em hỏi em có cần học tiếng Đức căn bản trước khi thi vào ngành này không? (Thai Duy Phuong, 18 tuổi)
- TS Phạm Tấn Hạ: Nếu em muốn dự thi vào ngành ngữ văn Đức của trường (mã đăng ký dự thi 705), em đăng ký dự thi vào khối D1 (văn - toán - tiếng Anh) và em không cần phải biết tiếng Đức.
* Em hiện là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Luật TP.HCM. Nay em muốn học thêm một bằng kinh tế ở một trường đại học khác để phục vụ cho ngành luật thương mại của mình. Vậy em có được học cùng lúc hai trường đại học không? (Lê Nguyễn Anh Vũ, 20 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy hiện hành (Quy chế 25: đào tạo theo niên chế và Quy chế 43: đào tạo theo tín chỉ) em được học cùng lúc 2 ngành hoặc 2 trường đại học.
* Em có người bạn học ngành thông tin thư viện nhưng em nghe nói ngành này ra trường rất khó xin được việc. Vậy xin thầy cho em biết cơ hội nghề nghiệp và tỉ lệ sinh viên ra trường làm đúng chuyên môn đào tạo của ngành này những năm gần đây của một số trường như thế nào? Em cảm em nhiều. (Nguyễn Văn Thắng, 21 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Văn hóa TPHCM: Những năm gần đây có nhiều trường mở mã ngành đào tạo đại học ngành thông tin thư viện. Có thể đó là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất cân bằng về nguồn cung và cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên đối với Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề và có liên quan đến ngành nghề đào tạo là 80%.
* Em được biết Trường Đại học Luật TP.HCM có các lớp chất lượng cao, vậy điều kiện nào để khi thi đậu vào trường thì có thể học các lớp này. Em xin cảm ơn, chúc ban tư vấn thật nhiều sức khỏe và niềm vui! (Trần Văn Đông, 18 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Kể từ khóa tuyển sinh năm 2003, nhà trường có mở mỗi khóa học 1 lớp đào tạo cử nhân luật chất lượng cao cho khoảng 40 đến 50 sinh viên. Điều kiện: sinh viên phải trải qua vòng sơ tuyển: kiểm tra tiếng Anh và phỏng vấn (đánh giá khả năng tư duy).
Trong chương trình đào tạo cử nhân luật chất lượng cao có một số môn học sinh viên được nghe giảng bằng tiếng Anh và một số môn học luật nước ngoài (Luật Úc, Anh...).
* Em có câu hỏi xin nhờ thạc sĩ Tạ Quang Lâm tư vấn giúp.
- Em muốn thi ngành sư phạm tiếng Anh của Trường ĐHSP, xin hỏi chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2010 là bao nhiêu? Theo em được biết thì trường đào tạo hai hệ là: hệ sư phạm và hệ ngoài sư phạm. Xin thầy cung cấp thêm nhiều thông tin về hai hệ sư phạm này, sự giống và khác trong nội dung được đào tạo, chỉ tiêu và các chính sách liên quan.
- Trường có đào tạo theo hệ tín chỉ không?
- Và cuối cùng xin thầy vui lòng tư vấn giúp em một con đường khác nếu không trúng tuyển vào Trường ĐHSP thì vẫn có thể học sư phạm ngành tiếng Anh và trở thành giáo viên (em là người ở tỉnh)?
Em xin chân thành cảm ơn thầy. (Lê Kim Ngân, 23 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Chỉ tiêu năm 2010 ngành sư phạm tiếng Anh là 110, ngành cử nhân tiếng Anh là 140. Ngành sư phạm là đào tạo giáo viên ra dạy học ở các trường phổ thông. Ngành cử nhân tiếng Anh là đào tạo các cử nhân ngoại ngữ.
Sau phần đào tạo kiến thức cơ bản về về ngôn ngữ tiếng Anh thì các ngành sẽ đi sâu về phần nghiệp vụ để sau khi tốt nghiệp sinh viên sử dụng kiến thức của mình phục vụ ngành, ví dụ như cử nhân ngoại ngữ sẽ đi chuyên sâu vào biên dịch, phiên dịch, thương mại... phục vụ nghiệp vụ cho những cơ quan sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
Bắt đầu từ năm học 2010-2011 trường sẽ đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Nếu muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Anh thì em có thể học ngành cử nhân tiếng Anh sau đó học thêm các học phần về nghiệp vụ sư phạm hoặc học cao đẳng tiếng Anh, sau đó học liên thông lên đại học.
Hiện nay trường có ngành song ngữ Nga - Anh, em học song sẽ có 2 bằng ĐH tiếng Nga và CĐ tiếng Anh, em có thể học liên thông ngay sau khi tốt nghiệp.
* Em mong thầy Phạm Tấn Hạ nói rõ cho em và các bạn về khoa giáo dục Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM). Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và Tuổi Trẻ Online. (nguyen thi ha, 20 tuổi, ngyenha@...)
- TS Phạm Tấn Hạ: Nội dung chương trình đào tạo ngành giáo dục nhằm trang bị cho sinh viên không chỉ nắm vững những kiến thức cơ bản về ngành mà còn có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành.
Hiện tại khoa có hai chuyên ngành để sinh viên lựa chọn:
Chuyên ngành tâm lý giáo dục: sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về tâm lý học; tư vấn tâm lý giáo dục; tâm lý học sư phạm; tâm lý học nhân cách; tâm lý học trẻ khuyết tật...
Chuyên ngành quản lý giáo dục: sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về tâm lý học lao động; đo lường đánh giá chất lượng giáo dục; chính sách chiến lược giáo dục; quản lý giáo dục; giáo dục lại...
Học xong chương trình, sinh viên ngành giáo dục có khả năng tham gia thực hiện các đề tài, các chương trình nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề về giáo dục phát sinh trong quá trình phát triển của xã hội, đặc biệt là những vấn đề phát sinh trong công tác giáo dục và đào tạo...
* Hiện nay ngành luật nào đang cần nhiều nhất? Luật thương mại với luật quốc tế thì ngành nào cần thiết hơn trong xã hội hiện nay? (Hải, 18 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành: Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hành chính và Luật Quốc tế đều được cấp bằng cử nhân luật (không ghi chuyên ngành đào tạo).
Tốt nghiệp ngành luật, sinh viên có thể làm việc trong tất cả các cơ quan nhà nước (Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Sở Thương mại, Sở Tư pháp...), các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.
Hiện nay, cả 2 ngành Luật Thương mại và Luật Quốc tế đều cần thiết như nhau.
* Cho em hỏi Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đào tạo ngành văn hóa học với mục tiêu là gì? Khi ra trường thì cơ hội việc làm như thế nào? Chỉ tiêu của ngành này năm nay là bao nhiêu? (Nguyễn Thị Mỹ Xuyên, 18 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng: Mục tiêu đào tạo của ngành văn hóa học Trường ĐH Văn hóa TP.HCM là đào tạo cho sinh viên kiến thức lý luận và khả năng nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa, văn hóa Việt Nam; nắm vững kỹ năng tư vấn ứng dụng văn hóa trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội.
Chỉ tiêu của ngành sẽ được cân đối trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh bậc đại học của trường (930 chỉ tiêu).
![]() |
ThS Nguyễn Thanh Tùng - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM - tư vấn trực tuyến từ tòa soạn Tuổi Trẻ Online - Ảnh: N.C.T. |
* Cho em hỏi ngành luật học mấy năm, ra trường có thể xin được việc làm ở đâu? Điểm thi bao nhiêu mới đậu? (Trung Hiếu, 19 tuổi...)
- ThS Lê Văn Hiển: Thời gian đào tạo ngành luật là 4 năm với 131 tín chỉ. Trong đó có 32 tín chỉ thuộc các môn khoa học cơ bản và 99 tín chỉ thuộc các môn chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và thi cuối khóa.
Ngành luật là ngành rất dễ xin việc. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng cử nhân luật và có thể làm việc tại các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an, Sở Tư pháp, Sở Thương mại, Sở Tài nguyên - môi trường, Phòng công chứng, Thanh tra... hoặc có thể làm chuyên viên pháp lý trong các công ty trong và ngoài nước.
Thông tin về điểm xét tuyển trong 3 năm gần đây để em tham khảo:
- Năm 2007: Khối A: 18,0 điểm, Khối C: 16,0 điểm và Khối D1: 15,5 điểm;
- Năm 2008: Khối A: 16,0 điểm, Khối C: 16,5 điểm, Khối D1 và D3: 15,0 điểm;
- Năm 2009: Khối A: 17,0 điểm, Khối C: 18,0 điểm, Khối D1 và D3: 15,5 điểm.
* Em đang học ngành tiếng Anh của ĐHSP. Bây giờ em muốn học thêm ngành cử nhân công nghệ thông tin của trường, vậy em có cần thi lại khối D hay được phép lấy kết quả thi khối D năm rồi đem xét qua để học? Năm nay lần đầu tiên ngành cử nhân công nghệ thông tin tuyển sinh khối D. (Thiên, 20 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Em có thể học bằng 2 ngành này (xem thông báo trên trang website của trường www.hcmup.edu.vn). Còn nếu muốn học chính quy thì em phải thi lại. Khối thi A hoặc D1, khi vào học những học phần nào đã học sẽ được chuyển kết quả điểm.
* Năm nay em muốn thi lại đại học vì em đam mê ngành Hàn Quốc học. Em muốn biết nếu học ngành này của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM có được học một phần nhỏ về du lịch không vì em muốn tiến sâu vào ngành du lịch với Hàn Quốc? (Hồ Minh Nhựt, 21 tuổi)
- TS Phạm Tấn Hạ: Ngành Hàn Quốc học được tách ra từ khoa Đông phương học và trở thành ngành học độc lập từ năm 2010. Học ngành này em được trang bị đầy đủ những kiến thức về lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị và quan hệ quan hệ quốc tế của Hàn Quốc... Bên cạnh đó, em cũng có khả năng rất tốt về tiếng Hàn. Tất nhiên, nếu muốn đi sâu hơn về du lịch của Hàn Quốc chắc chắn em phải nắm vững những kiến thức của ngành học này.
* Tôi muốn thi vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM khối ngành tiểu học thì làm hồ sơ như thế nào? (Phạm Phương Thảo, 18 tuổi, phamminhkhuong2002@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Em mua hồ sơ ghi chép đầy đủ và nộp tại một địa điểm nào đó có thu nhận hồ sơ. Nếu là HS đang học phổ thông thì nộp tại trường phổ thông, hoặc có thể đến trực tiếp phòng đào tạo của trường để nộp (trường sẽ hướng dẫn thêm): số 208 An Dương Vương, Q5, TP.HCM.
* Xin thầy Lâm cho biết điểm trúng tuyển vào ngành sư phạm Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM khối D1 có nhân hệ số 2 cho môn tiếng Anh không ạ? Thế còn điểm sàn do Bộ GD-ĐT công bố là chưa có nhân hệ số? (Lê Hoàng Quỳnh Anh, 18 tuổi, khicon1512@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Điểm trúng tuyển ngành SP tiếng Anh năm 2009 của ĐHSP là 26,5 (có nhân hệ số 2 môn tiếng Anh). Điểm sàn của Bộ Giáo dục - đào tạo là không nhân hệ số.
* Xin cho em hỏi Trường Đại học Văn hóa TP.HCM có bao nhiêu ngành đào tạo? Trường tuyển sinh các khối nào? Khi học xong sẽ làm việc ở đâu? Em dự định thi vào ngành quản lý hoạt động âm nhạc sẽ thi ở đâu? Em xin cảm ơn. (Trần Thị Minh, 19 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng: Trường Đại học Văn hóa TP.HCM có 7 ngành đào tạo bậc đại học. Trường tuyển sinh các khối B, C, D, R. Thí sinh dự thi ngành quản lý hoạt động âm nhạc (Khối R1) tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM (số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM).
Thí sinh cần biết thêm thông tin về nghề nghiệp liên hệ số điện thoại khoa quản lý văn hóa nghệ thuật (08.35120565) và website: www.hcmuc.edu.vn.
* Em muốn thi ngành quản lý giáo dục nhưng không biết ngành này có dễ kiếm việc làm không? Xin thầy cô tư vấn giúp em? (Nguyễn Hà Bảo Ngọc, 18 tuổi...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Hiện nay ngành quản lý giáo dục của Trường ĐHSP mở ra là do nhu cầu của các trường THPT, do đó sau khi tốt nghiệp cơ hội việc làm là nhiều.
* Chào ban tư vấn. Học ngành luật hành chính sau này ra trường làm gì? Và học ngành luật hành chính sau này có thể làm việc tại các công ty, xí nghiệp được không? Em rất thích học luật. Nếu như có bằng luật sư, em có thể giải quyết tất cả các vấn đề về luật pháp trên các lĩnh vực kinh tế chính trị - xã hội đúng không ạ?
Xin ban tư vấn trả lời giúp em, em xin cảm ơn. (nguyen van tin, 19 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Mục tiêu đào tạo của ngành luật nhằm đào tạo nguồn nhân lực ngành luật có kiến thức chuyên môn vững vàng, đáp ứng nhu cầu cán bộ pháp lý cho các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chất lượng để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình đào tạo có chú trọng đến kỹ năng hành nghề, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp tiếp cận và xử lý tốt công việc chuyên môn.
Tốt nghiệp chuyên ngành luật hành chính em sẽ được cấp bằng cử nhân luật và có thể làm chuyên viên tư vấn pháp lý trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội tại các cơ quan nhà nước hoặc tại các công ty trong và ngoài nước.
* Em chưa hiểu ngành xã hội học sẽ học những gì? Ra trường làm công việc gì? Cơ hội việc làm có cao không? Em xin cảm ơn! (Nguyen Hop, 18 tuổi, hopnguyen_07@...)
- TS Phạm Tấn Hạ: Sinh viên ngành xã hội học không chỉ được trang bị những kiến thức về khoa học cơ bản mà còn những kiến thức về chuyên ngành, những phương pháp kỹ thuật nghiên cứu xã hội học và có khả năng đi sâu, nắm vững các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Khi tốt nghiệp ngành học này, cử nhân ngành xã hội học có khả năng phát huy năng lực của mình trong nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn, quản lý và dễ dàng hiểu biết, nắm bắt những biến đổi của xã hội.
Sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học có khả năng làm công tác nghiên cứu; giảng dạy; công tác quản lý, tư vấn cho các tổ chức kinh tế, xã hội; làm công tác xã hội trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khác nhau.
* Em được biết Trường Đại Học Luật TP.HCM năm 2009 đã bắt đầu tuyển sinh ngành quản trị - luật và ngành này có chương trình đào tạo riêng, khác với các ngành luật còn lại. Vậy em muốn hỏi là sau khi tốt nghiệp ngành này thì sinh viên sẽ làm những công việc cụ thể như thế nào? Cho em biết chỉ tiêu tuyển sinh của ngành này khối A năm nay là bao nhiêu? Em xin cảm ơn. (Đặng Thị Mỹ Hạnh, 19 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Chương trình đào tạo ngành quản trị - luật được Trường Đại học Luật TP.HCM thiết kế theo kiểu song ngành. Đây là ngành học mới tại Việt Nam và hiện tại được đào tạo duy nhất tại Trường Đại học Luật TP.HCM. Thời gian đào tạo là 5 năm với 175 tín chỉ, trong đó có 43 tín chỉ thuộc các môn khoa học cơ bản và 132 tín chỉ thuộc các môn chuyên ngành, thực tập cuối khóa và thi tốt nghiệp.
Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị - luật, sinh viên được cấp bằng cử nhân quản trị - luật và có đầy đủ kiến thức của một cử nhân quản trị kinh doanh và của một cử nhân luật.
Tốt nghiệp ngành quản trị - luật, sinh viên có thể làm việc trong các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức tổng hợp quản trị và luật như: dịch vụ công cộng, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, tài chính, tư vấn quản trị, tư vấn tài chính, tư vấn luật kinh doanh.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 ngành quản trị - luật dự kiến khoảng 200. Dự kiến tuyển khối A khoảng 40% so với tổng chỉ tiêu của ngành này.
* Em được biết khi theo học tại khoa xuất bản Trường Đại học Văn hóa TP.HCM sinh viên có thể được nhận học bổng của doanh nghiệp trong ngành. Xin thầy cho biết thêm về sự hỗ trợ này? Xin cảm ơn thầy. (Trần Chi Mai, 18 tuổi)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng: Trường Đại học văn hóa TP.HCM ký kết thỏa thuận đào tạo và tuyển dụng với các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thông tin và du lịch. Do đó, các doanh nghiệp cùng tham gia quá trình đào tạo với nhà trường, trong đó có việc cấp học bổng cho sinh viên.
Công ty FAHASA (Công ty cổ phần Phát hành sách TP.HCM) là đơn vị hỗ trợ học bổng đối với sinh viên khoa xuất bản của trường.
* Cho em hỏi thầy Tạ Quang Lâm năm nay Trường Đại học Sư phạm TP.HCM ngành ngữ văn sẽ lấy điểm chuẩn, chỉ tiêu bao nhiêu? Hệ sư phạm chính quy địa phương và chính quy có ngân sách giống và khác nhau như thế nào? Chính quy địa phương có cần phải thi đại học không? Nếu không em phải làm thế nào mới học được? (Nguyễn Đức Trí, 18 tuổi...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Ngành sư phạm ngữ văn năm nay chỉ tiêu là 120, điểm chuẩn thì chưa thể biết được, chờ kết quả thi. Hiện nay trường đào tạo giáo viên cho địa phương theo địa chỉ. Chính quy có ngân sách là Nhà nước cấp ngân sách cho hệ này, còn chính quy địa phương là ngân sách của địa phương đóng góp cho các sinh viên theo hợp đồng đào tạo.
Sinh viên hệ chính quy địa phương vẫn phải thi đại học. Trường căn cứ vào kết quả thi đại học và nhu cầu mở lớp của từng ngành để xét tuyển trên cơ sở điều kiện xét tuyển của các em tại các Sở GD-ĐT.
* Cho em hỏi học ngành văn học và ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) sau này ra trường em có thể làm những việc gì ạ? (phan van dung, 20 tuổi...)
- TS Phạm Tấn Hạ: Hiện tại khoa văn học và ngôn ngữ của trường đào tạo ba chuyên ngành: văn học, ngôn ngữ và Hán Nôm. Sau khi tốt nghiệp ngành học này, sinh viên có thể làm công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ, dạy các môn văn học, tiếng Việt tại các trường THPT; hoặc làm việc tại các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin, xuất bản...
* Em muốn làm giáo viên dạy cấp II thì phải thi vào trường nào? Ngành sư phạm song ngữ Nga - Anh của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM khi học xong bằng CĐ tiếng Anh mà trường cấp em có thể xin dạy tiếng Anh trung học cơ sở được không?
Em sợ mình không đủ khả năng thi vào ngành sư phạm tiếng Anh, mà ngành sư phạm song ngữ Nga - Anh lại dạy thiên về tiếng Nga (được cấp ĐH tiếng Nga và CĐ tiếng Anh). Trong khi đó Trường CĐSP của tỉnh em không đào tạo ngành SP tiếng Anh. Chỉ có sư phạm tin học, giáo dục tiểu học, mầm non... (Đỗ Thị Lan Tanh, 19 tuổi, mattroibecon_thanh@...)
- ThS Tạ Quang Lâm: Em muốn làm giáo viên cấp II thì em hãy đăng ký dự thi ngành song ngữ Nga - Anh của trường. Ngành này sau khi tốt nghiệp em được tuyển dụng dạy tiếng Anh tại trường THCS.
* Điều kiện liên thông lên ĐH khi học hệ CĐ ở Trường ĐH Văn hóa như thế nào? (minhhong@...)
- ThS Nguyễn Thanh Tùng: Sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng loại xuất sắc, giỏi được tuyển thẳng bậc học liên thông đại học. Sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng loại khá được dự thi ngay trong đợt tuyển sinh gần nhất trong năm. Sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng loại khác cần có xác nhận 1 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo bậc cao đẳng.
Điều kiện liên thông lên ĐH khi học hệ CĐ ở trường thực hiện theo quy chế đào tạo liên thông hiện hành của Bộ Giáo dục - đào tạo.
* Em được biết Trường Đại học Luật TP.HCM tuyển sinh một số chuyên ngành như Luật Dân sự, Hành chính, Hình sự, Quốc tế, Thương mại... Vậy có phải tất cả các ngành đó đều lấy điểm bằng nhau?
Nếu không phải, khi em đăng ký vào ngành Luật Dân sự nhưng không đủ điểm, em có được đăng ký học ngành khác của trường? Cả 3 năm học em đều đạt loại khá (3 môn thi khối C đều trên 8,0), giải 3 cấp tỉnh môn sử thì liệu em có trúng tuyển? Rất cảm ơn các thầy. (Lê Thu Thảo, 18 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Trường Đại học Luật TP.HCM xét tuyển theo khối thi vào các ngành và chuyên ngành: ngành luật học (gồm các chuyên ngành Luật Dân sự, Hành chính, Hình sự, Quốc tế, Thương mại) và ngành quản trị - luật. Đối với ngành luật học, nếu em không trúng vào chuyên ngành luật thương mại nhưng đủ điểm vào trường thì sẽ được chuyển sang các chuyên ngành khác.
Thông tin về điểm xét tuyển vào trường trong 3 năm gần đây đối với khối C để em tham khảo: năm 2007: 16,0 điểm, năm 2008: 16,5 điểm và năm 2009: 18,0 điểm.
* Cho em hỏi hệ cử nhân hóa học của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có khác gì so với hệ sư phạm không? Sau khi học hệ cử nhân hóa em có thể xin việc ở các công ty, xí nghiệp được không (cụ thể là em sẽ làm công việc gì) hay học cử nhân chỉ là thiên về vấn đề nghiên cứu?
Sau khi học hệ cử nhân nếu em muốn đi dạy ở các trường trung học phổ thông có được không? Em nghe nói muốn đi dạy thì phải học lên thạc sĩ có đúng không? Xin các thầy tư vấn giùm em. (Tieu Ly, 18 tuổi)
- ThS Tạ Quang Lâm: Ngành cử nhân hóa là đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cử nhân, sau khi tốt nghiệp sẽ công tác tại các cơ quan, xí nghiệp có sử dụng nghiệp vụ của ngành. Muốn đi dạy em phải học thêm phần nghiệp vụ sư phạm, không cần phải học thạc sĩ.
* Các em khiếm thị có được thi vào Trường ĐH Luật TP.HCM không? Thi khối gì ? Cảm ơn thầy. (Lưu Bạch Yến, 47 tuổi)
- ThS Lê Văn Hiển: Trường ĐH Luật TP.HCM không tuyển sinh học sinh khiếm thị. Chị có thể giới thiệu các em vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (trường này xét tuyển học sinh khiếm thị chứ không thi tuyển). Sau khi học xong các em sẽ giảng dạy ở các trường dành cho học sinh khiếm thị.
* Cho em hỏi muốn dự thi vào nhóm ngành luật nhưng hiện nay có nhiều trường dạy về ngành này. Vậy giữa các trường đào tạo có giống nhau không? Và giữa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận