16/03/2013 07:11 GMT+7

Ngành dầu khí cần người giỏi, sức khỏe tốt

BÌNH THANH
BÌNH THANH

TT - Sáng 15-3, ngày hội việc làm ngành dầu khí diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, do trường này và Hiệp hội Kỹ sư dầu khí quốc tế SPE tổ chức.

m8frJPW6.jpgPhóng to
Sinh viên ngành dầu khí Đại học Bách khoa TP.HCM tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại ngày hội - Ảnh: B.Thanh

Hơn 500 sinh viên ngành dầu khí của trường đã tham dự ngày hội có sự tham gia của các công ty dầu khí lớn đang hoạt động tại VN để tìm hiểu thông tin tuyển dụng, cơ hội đăng ký phỏng vấn thực tập... Đây là năm thứ ba liên tục, ngày hội được tổ chức nhằm tạo cầu nối giữa sinh viên - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.

Lương từ 500-1.000 USD

Theo tiến sĩ Tạ Quốc Dũng - phó khoa phụ trách đào tạo, khoa kỹ thuật địa chất - dầu khí, ĐH Bách khoa TP. HCM, hơn 50% kỹ sư dầu khí ra trường đều có việc làm phù hợp với nguyện vọng. SV tốt nghiệp ngành dầu khí có thể làm các công việc như: kỹ sư thực hành, nhà quản lý các dự án về dầu khí, các công tác hỗ trợ dịch vụ cho các công ty dầu khí, nhà tư vấn... Trong nước, ngoài Đại học Bách khoa TP.HCM còn có một số trường khác đào tạo ngành dầu khí.

Ông Dũng cho biết thêm ở ngành này, tùy các bạn trẻ làm việc cho công ty, doanh nghiệp trong hay ngoài nước mà mức lương khởi điểm sẽ dao động từ 500-1.000 USD/ tháng. “Có trường hợp sau năm năm đi làm, có những cựu sinh viên bách khoa làm dầu khí có mức thu nhập trên 10.000 USD/tháng. Đây là những người thực lực xuất sắc, giỏi tiếng Anh và có trình độ kỹ năng mềm đạt theo chuẩn quốc tế” - tiến sĩ Dũng nói. Kỹ năng mềm đó là năng lực lãnh đạo, khả năng thuyết trình, xử lý tình huống, điều hành nhóm...

Đánh giá về thị trường lao động ngành dầu khí, theo ông Dũng, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành này ở hiện tại và tương lai ít nhất 5-10 năm tới rất dồi dào bởi ở nước ta hiện nay đang tiếp tục mở rộng khai thác dầu tại các mỏ nhỏ và các dự án hợp tác với đối tác nước ngoài ngày càng tăng. Song ông Dũng lưu ý: nghề này áp lực cạnh tranh rất cao, phải thật sự giỏi nghề và yêu nghề mới trụ vững.

Tiếng Anh giỏi có lợi thế

Là một người làm việc trong ngành, kỹ sư khoan Bùi Thanh Sơn - Công ty Baker Hughes tại VN - cho biết điều kiện làm việc nghề này nhiều thử thách và áp lực cao khi kỹ sư dầu khí thường xuyên phải làm việc tại nhà giàn hay đi khảo sát dài ngày ngoài hiện trường, nhất là trên biển. Do đó, ngoài chuyên môn giỏi còn yêu cầu sức khỏe, thể lực tốt. “Trong lĩnh vực dầu khí, hiện nhân lực về ngành khoan - khai thác dầu và lọc hóa dầu cần nhân lực nhất” - ông Sơn cho biết.

Về phía nhà tuyển dụng, bà Đặng Thị Thanh Thảo - trợ lý tuyển dụng Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Schlumberger VN - cho biết hiện công ty có nhu cầu tuyển ở nhiều vị trí, làm việc tại văn phòng hoặc tại nhà giàn. Theo bà Thảo, để làm việc trong ngành dầu khí, nhà tuyển dụng đặt ra những yêu cầu cao cho các ứng viên. Đó là phải giỏi chuyên môn lẫn kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin...”. Bên cạnh đó, thành thạo tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc. Nghề này thu nhập được đánh giá khá ổn nên đầu vào tuyển chọn cũng không hề dễ dàng” - bà Thảo nói.

Người giỏi được chọn trước

Tháng 4-2013 mới tốt nghiệp ĐH nhưng Lương Văn Chí (SV năm cuối ngành khoan - khai thác dầu khí, khoa kỹ thuật địa chất & dầu khí ĐH Bách khoa TP. HCM) đã có một “tấm vé” làm việc tại Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí Schlumberger VN. Chí cho hay để “săn” được vị trí làm kỹ sư công nghệ mỏ này, bạn đã phải trải qua bốn vòng phỏng vấn với những yêu cầu gắt gao về trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm và khả năng tiếng Anh thành thạo từ phía nhà tuyển dụng.

23 tuổi, tìm được việc làm đúng chuyên ngành với mức lương khá tốt, theo Chí là điều đáng mừng. Chí cho biết mình có hai tháng thử việc để được ký hợp đồng chính thức.

BÌNH THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên