11/05/2020 19:10 GMT+7

Ngân sách phòng chống dịch COVID-19 là 2.800 tỉ đồng

L.THANH
L.THANH

TTO - Bộ Tài chính cho biết ngân sách trung ương đã trích 2.800 tỉ đồng từ nguồn dự phòng năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng để phòng chống dịch COVID-19.

Ngân sách phòng chống dịch COVID-19 là 2.800 tỉ đồng - Ảnh 1.

Số thu ngân sách sụt giảm mạnh do tác động của đại dịch COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong thông cáo phát đi chiều nay 11-5, Bộ Tài chính cho biết để phòng chống đại dịch COVID-19, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống dịch này.

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Thủ tướng xem xét trích 2.800 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, ngân sách trung ương cũng hỗ trợ 8 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long 530 tỉ đồng cho phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 20.000 tỉ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019 để hỗ trợ địa phương chia sẻ khó khăn với người lao động bị mất việc, không có thu nhập do đại dịch này và 4 đối tượng chính sách khác.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch, Bộ Tài chính lo ngại số thu ngân sách giảm, nhất là tháng 4 khi tổng thu ước đạt chỉ 89.000 tỉ đồng, trong đó thu nội địa tháng 4 ước đạt 72.500 tỉ đồng, giảm gần 1/4 so với số thu tháng 3 và chỉ bằng 65% mức cùng kỳ năm ngoái.

Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 13.900 tỉ đồng, giảm khoảng 5.800 tỉ đồng so với tháng trước. Thu từ dầu thô cũng ước đạt 2.500 tỉ đồng, giảm gần 2.900 tỉ đồng so với tháng 3.

Nếu tính hụt thu cả năm nay, Bộ Tài chính ước tính thu ngân sách nhà nước có thể giảm khoảng 150.000 tỉ đồng, thậm chí số thu có thể giảm lớn hơn nếu tăng trưởng GDP đạt dưới 5% như cảnh báo của các tổ chức quốc tế.

Dự kiến, số thu ngân sách sẽ giảm sâu nhất ở các khu vực kinh tế trọng điểm như như TP Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng… nơi mà các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, logistics… bị thiệt hại nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19

Trong dự báo mới đây, Hà Nội có thể giảm thu ngân sách trên địa bàn khoảng 33.000 tỉ đồng. TP.HCM 4 tháng đầu năm thu ngân sách trên địa bàn cũng giảm hơn 12% so với cùng kỳ 2019.

4 tháng: số thu giảm nhưng chi vẫn tăng gần 10%

Cũng theo Bộ Tài chính, lũy kế thu 4 tháng đạt 491.380 tỉ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, ngược lại với tổng số thu trong 4 tháng qua, lũy kế chi 4 tháng đầu năm đạt 472.000 tỉ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Mỗi ngày ngân sách thất thu 150 tỉ đồng tiền thuế do dịch COVID-19 Mỗi ngày ngân sách thất thu 150 tỉ đồng tiền thuế do dịch COVID-19

TTO - Theo Tổng cục Hải quan, do ảnh hưởng dịch COVID-19, số thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm mạnh. Bình quân mỗi ngày trong 2 tháng đầu năm chỉ thu được 1.308 tỉ đồng, giảm 150 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên