03/08/2011 02:22 GMT+7

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc mua vàng lần đầu tiên trong 13 năm

DUY PHÚC
DUY PHÚC

TT - Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) mua vàng nhằm đa dạng hóa lượng dự trữ ngoại hối, giúp nền kinh tế tránh phụ thuộc vào đồng USD.

AFP dẫn tuyên bố của BOK ngày 2-8 cho biết đã mua 25 tấn vàng trị giá khoảng 1,24 tỉ USD từ thị trường toàn cầu vào tháng 6 và 7-2011. Động thái này giúp tăng lượng dự trữ vàng của Seoul lên đến 39,4 tấn, tương đương 0,4% dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc. Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tính tới cuối tháng 7-2011 xếp thứ 7 thế giới với 311,03 tỉ USD.

“Việc mua vàng giúp Hàn Quốc đương đầu với các thị trường tài chính thế giới vốn không ổn định và giúp cải thiện lòng tin của các nhà đầu tư ở Hàn Quốc trong các giai đoạn khủng hoảng” - AFP dẫn lời ông Hong Taeg Ki, lãnh đạo bộ phận quản lý dự trữ ngoại hối của BOK.

Đây là lần đầu tiên BOK mua vàng kể từ thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998.

DUY PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên