01/07/2014 09:06 GMT+7

Ngân hàng Pháp bị phạt gần 9 tỉ USD

VIỆT PHƯƠNG
VIỆT PHƯƠNG

TT - Ngân hàng lớn nhất nước Pháp BNP Paribas đã đồng ý trả cho chính quyền Mỹ số tiền 8,9 tỉ USD để tránh việc bị đưa ra xét xử tại tòa án vì giao dịch với các quốc gia nằm trong danh sách đen của Washington.

Theo AFP, thỏa thuận trả tiền phạt kể trên đã chấm dứt hàng tháng trời mặc cả giữa Paris và Washington khi Tổng thống Pháp François Hollande kêu gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama can thiệp và giảm nhẹ mức phạt đối với BNP Paribas. Đây được coi là một mức phạt kỷ lục và sẽ sớm được phía Mỹ công bố sau khi thị trường chứng khoán New York đóng cửa lúc 16g ngày 30-6 giờ địa phương (3g sáng 1-7 giờ Việt Nam).

Thỏa thuận này cũng buộc BNP Paribas thừa nhận có tội khi giao dịch với các nước nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ như Cuba, Iran, Sudan. Theo AFP, các cuộc điều tra cho thấy BNP Paribas đã thực hiện các giao dịch với hơn 100 tỉ USD, trong đó 30 tỉ USD đã được che đậy để tránh lệnh cấm vận.

Giới quan sát nói BNP Paribas có nền tảng tài chính đủ mạnh để trả tiền phạt nhưng quy mô khoản phạt cùng việc tạm đình chỉ một số bộ phận của ngân hàng này ở Mỹ rõ ràng tác động mạnh đến BNP Paribas.

Trong thư gửi nhân viên cuối tuần qua, tổng giám đốc BNP Jean-Laurent Bonnafe viết rằng ngân hàng sẽ bị phạt nặng nhưng “khó khăn này sẽ không ảnh hưởng đến lộ trình tương lai của chúng ta”.

Giới chức Mỹ cũng buộc BNP phải sa thải ba nhân viên cấp cao của ngân hàng dính líu đến việc vi phạm lệnh cấm vận. Các nhân viên cấp thấp có thể cũng bị sa thải theo như một phần thỏa thuận nộp phạt.

Theo AFP, trước đây Tổng thống Hollande đã từng nêu vấn đề của BNP với ông Obama trong một bữa ăn tối ở Paris. Ông Hollande nói vụ việc “rất quan trọng đối với châu Âu và nước Pháp” và việc BNP suy yếu sẽ “tạo ra một tác động tiêu cực tới nền kinh tế châu Âu và Pháp”. Tuy nhiên, ông Obama tỏ ý đứng ngoài các vấn đề pháp lý.

Reuters dẫn lời Cao ủy châu Âu về thị trường nội địa Michel Barnier cho biết việc ai đó bị phạt vì phạm luật là chuyện bình thường. Ông dẫn chứng việc EU hồi năm 2013 cũng phạt nặng Hãng Microsoft của Mỹ vì vi phạm luật cạnh tranh.

VIỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên