30/12/2019 14:39 GMT+7

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thay chủ tịch Hội đồng quản trị

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Sau một thời gian yên ắng, ngay thời điểm cuối năm, ghế nóng ngân hàng lại có sự biến động. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa thông báo thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ 30-12.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thay chủ tịch Hội đồng quản trị - Ảnh 1.

LienVietPostBank vừa thông báo thay đổi nhân sự ghế nóng ngay ngày cuối năm - Ảnh: L.C

Ngân hàng này cho biết tại cuộc họp định kỳ tháng 12-2019 vừa diễn ra, Hội đồng quản trị ngân hàng đã thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đình Thắng theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Huỳnh Ngọc Huy - Thành viên Hội đồng quản trị - được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 thay thế cho ông Thắng kể từ ngày 30-12-2019. 

Ông Huỳnh Ngọc Huy sinh năm 1966, là thạc sĩ ngành tài chính Học viện Toulon Var (Pháp), Kỹ sư Tin học Đại học Carleton, Canada, có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngân hàng, tài chính, bất động sản… 

Từ năm 2010 – 2015, ông Huy đảm nhiệm các chức vụ như Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán Liên Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên Việt. Từ năm 2016 đến nay, ông Huy là thành viên HĐQT LienVietPostBank.

Ông Thắng mới đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank từ năm 2018 sau khi ông Nguyễn Đức Hưởng rút lui khỏi vị trí lãnh đạo này vì lý do sức khỏe.

Năm nay, nhân sự ghế nóng ngân hàng khá ổn định, trừ Eximbank. Ngân hàng này đã 2 lần tổ chức đại hội cổ đông nhưng không thành công. 

Ở đại hội lần 2 đã nổ ra tranh chấp gay gắt quanh ghế chủ tọa dẫn đến chỉ chưa đầy 40% cổ đông Eximbank bỏ phiếu đồng ý thông qua quy chế tiến hành đại hội.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày sau khi đại hội cổ đông lần 2 của Eximbank tổ chức bất thành lại xuất hiện lá đơn xin từ chức của ông Cao Xuân Ninh - tân chủ tịch HĐQT. 

Lý do ông Ninh nêu ra là "có quá nhiều bất đồng khó dung hòa dẫn đến các tranh chấp nội bộ, gây khó khăn rất lớn trong quản trị, điều hành, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và hoạt động của ngân hàng".

Ngoài Eximbank, hiện ghế nóng tại Agribank đang tạm khuyết sau khi ông Trịnh Ngọc Khánh - chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank - nghỉ hưu theo chế độ từ 1-11. Nhiệm vụ điều hành Hội đồng thành viên Agribank đang được tạm giao cho ông Phạm Hoàng Đức.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên