31/07/2015 07:31 GMT+7

Ngăn chặn, xử lý việc mạo danh lãnh đạo

M.QUANG
M.QUANG

TT - Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Đại Quang, trường hợp có căn cứ xác định hành vi phạm tội thì khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm.

Bị cáo Ngô Thu Lý trước vành móng ngựa
Bị cáo Ngô Thu Lý (ngụ tỉnh Bắc Giang) phải nhận 18 năm tù vì mạo danh thanh tra Chính phủ để lừa đảo

Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Trần Đại Quang vừa có điện chỉ đạo Tổng cục Chính trị công an nhân dân phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền để nêu cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác về các thủ đoạn mạo danh cán bộ cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cơ quan trung ương và địa phương;

Mạo danh thân nhân của các lãnh đạo để can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng; lừa đảo, can thiệp trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, nhân viên, xin cấp dự án...

Đối với ngành công an, bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, địa phương quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giải quyết công việc;

Chủ động triển khai các biện pháp để phát hiện và có biện pháp ngăn chặn những trường hợp mạo danh; kiểm tra, làm rõ các hành vi vi phạm; trường hợp có căn cứ xác định hành vi phạm tội thì khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên