13/12/2020 11:05 GMT+7

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Từ vỏ trứng gà, vịt và trứng cút, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm (70 tuổi, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã tạo hình nhiều nhân vật quen thuộc vào ngày lễ Giáng sinh như ông già Noel, xe kéo tuần lộc,...

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 1.

Không gian sáng tạo của thầy giáo Nguyễn Thành Tâm chứa đầy các tác phẩm bằng vỏ trứng (Q.Gò Vấp, TP.HCM) - Ảnh: HOÀNG AN

Là thầy giáo dạy Anh văn ở tuổi 70, ông Nguyễn Thành Tâm vẫn rất say mê sáng tạo nhiều đồ vật, con người từ các loại vỏ trứng. Vào dịp Noel năm nay, ông cũng đã hoàn thành bộ sưu tập linh vật Giáng sinh đậm phong cách thời COVID.

Chia sẻ về ý tưởng làm, ông Tâm cho biết mọi hoạt động năm nay đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hình ảnh chiếc khẩu trang, mũ đeo chống giọt bắn trở nên quen thuộc với người dân nên các nhân vật ông tạo hình đều phải hướng theo dòng sự kiện chung. 

"Ông già Noel năm nay vẫn đi phát quà cho các em nhỏ, nhưng chắc chắn vẫn không quên việc phòng chống dịch bệnh cho bản thân và mọi người" - thầy giáo nói thêm.

Ông Tâm dành khoảng 1 tháng để hoàn thành bộ sưu tập. Sau khi lên ý tưởng, ông phải tìm đủ các vỏ trứng ngỗng, vịt, gà và trứng cút để làm sạch, kết hợp nhiều nguyên phụ liệu khác nhau để tạo hình giống với nhân vật gốc. Theo ông, công đoạn khó nhất khi làm là giữ sao cho vỏ trứng không bị vỡ và kết hợp các phụ kiện đi kèm sao cho thật sinh động.

Dịp Tết Nguyên đán năm Tân Sửu sắp tới, ông sẽ tiếp tục làm các hình tượng chào đón năm mới bằng vỏ trứng.

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 2.

Gương mặt ông già Noel làm từ vỏ trứng cút và trứng gà thời COVID - Ảnh: HOÀNG AN

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 3.

Tạo hình ông già Noel mũm mĩm từ vỏ trứng và một số nguyên phụ liệu khác - Ảnh: HOÀNG AN

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 4.

Ông già Noel to nhất ông Tâm từng làm là từ trứng con đà điểu - Ảnh: HOÀNG AN

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 5.

Ông Tâm tách lòng và vỏ trứng để tiếp tục tạo hình nhân vật mới của mình. Trung bình mỗi ngày ông dành từ 2-3 giờ để sáng tạo - Ảnh: HOÀNG AN

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 6.

Bộ sưu tập linh vật Giáng sinh từ vỏ trứng năm 2020 phong cách thời COVID - Ảnh: HOÀNG AN

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 7.

Ngoài ra, ông Tâm còn sáng tạo nhiều tác phẩm khác từ vỏ trứng như Bạch tuyết và 7 chú lùn, các nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình - Ảnh HOÀNG AN

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 8.

Tạo hình người tuyết ngộ nghĩnh được làm từ các loại vỏ trứng khác nhau - Ảnh: HOÀNG AN

Ngắm những linh vật Giáng sinh làm từ vỏ trứng của thầy giáo già - Ảnh 9.

Thầy giáo Tâm dành khoảng 1 tháng để hoàn thành ý tưởng cho các linh vật này từ ông già Noel, xe kéo, con tuần lộc - Ảnh: HOÀNG AN

Xóm đạo Sài Gòn bắt đầu lên đèn chuẩn bị đón Giáng sinh Xóm đạo Sài Gòn bắt đầu lên đèn chuẩn bị đón Giáng sinh

TTO - Vào đầu tháng 12, người dân tại các xóm đạo ở TP.HCM cùng nhau trang hoàng nhà cửa, khu phố để chuẩn bị cho Giáng sinh sắp đến.

HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên