17/04/2020 09:33 GMT+7

Nga sẵn sàng cho kịch bản 'khác thường'

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Ngày 16-4, nước Nga ghi nhận số ca nhiễm tăng thêm trong ngày kỷ lục - 3.448 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước này lên 27.938 ca.

Nga sẵn sàng cho kịch bản khác thường - Ảnh 1.

Những người đi đường hiếm hoi xuất hiện trên phố Kuznetsky Most giữa lệnh phong tỏa ở thủ đô Matxcơva, Nga ngày 16-4 - Ảnh: AFP

Theo truyền thông Nga, Nga hiện nằm trong tốp 15 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất thế giới. Trong khi đó, Nga đã ghi nhận tổng cộng 232 ca tử vong do COVID-19.

Sẵn sàng cho kịch bản "khác thường"

Cách đây khoảng 1 tháng, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng tình hình dịch COVID-19 ở nước này "nằm trong tầm kiểm soát". 

Tuy nhiên, đầu tuần này, nhà lãnh đạo Nga phải cảnh báo nước Nga cần sẵn sàng cho các kịch bản "khác thường và phức tạp nhất". Ông nói rằng những tuần tới sẽ mang tính "quyết định" với cuộc chiến chống COVID-19 ở Nga.

"Chúng ta chứng kiến tình hình đang thay đổi gần như mỗi ngày, nhưng không may theo chiều hướng chẳng hề tốt đẹp hơn. Số người nhiễm bệnh đang tăng lên, trong đó có thêm nhiều ca nghiêm trọng" - ông Putin đánh giá.

Phần đông số ca nhiễm ở Nga được ghi nhận tại thủ đô Matxcơva. Kể từ hôm 30-3, tất cả 12 triệu dân của Matxcơva đã được yêu cầu ở lại trong nhà, trừ vài trường hợp đặc biệt. Nhiều khu vực khác của Nga cũng đang nằm trong tình trạng phong tỏa khoảng 2 tuần qua.

Nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống dịch, Chính phủ Nga đã huy động thêm các nhân viên y tế, người giảng dạy tại các trường y, các nhà nghiên cứu, các sinh viên ngành y sau đại học. Họ còn cung cấp thêm các khóa học trực tuyến cần thiết cho 1,1 triệu người trong ngành y. 

Tổng thống Putin nói rằng Nga có thể phải huy động thêm quân đội hỗ trợ nếu cần thiết, giống một số nước châu Âu, như Ý. Khoảng 33 tỉ rúp Nga đã được cấp để chuẩn bị thêm 95.000 giường bệnh tại các bệnh viện.

Xét nghiệm hàng loạt trên diện rộng

Theo Phó thủ tướng Nga Tatyana Golikova, nước này đã tiến hành 1,4 triệu xét nghiệm COVID-19, trở thành một trong "những quốc gia dẫn đầu" về số người được xét nghiệm. 

Tuy nhiên, một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về chất lượng của các xét nghiệm này. Tuần trước, một bác sĩ cho biết lên tới 30% xét nghiệm có thể cho ra kết quả âm tính giả ở Nga.

Giáo sư Alexey Agranovsky đến từ Đại học Quốc gia Matxcơva đánh giá nước Nga vẫn chưa chạm đỉnh dịch và "không ai có thể nói chắc chắn liệu Nga sẽ có thể tránh được kịch bản của một số nước khác hay không", theo báo Izvestia của Nga. 

"Nếu chúng ta chứng kiến sự sụt giảm đáng kể số ca nhiễm trong ít nhất 14 ngày thì mới có thể nói rằng chúng ta không bị đánh bại trong cuộc chiến này" - ông nhấn mạnh.

"Những ngày không làm việc"

Cựu bộ trưởng tài chính Nga Alexei Kudrin cảnh báo biện pháp phong tỏa có thể khiến khoảng 8 triệu người không có việc làm ở Nga trong năm nay. Báo cáo "Khủng hoảng corona 2020" của một nhóm các nhà kinh tế học Nga công bố tuần này dự đoán tăng trưởng kinh tế Nga có thể giảm 9% trong năm nay. 

Còn theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (CSR) ở Nga, 1/3 số công ty được khảo sát cho biết đã buộc nhân viên của họ nghỉ làm không lương. Có 9% công ty dự đoán họ sẽ phá sản trong năm 2020.

Giữa những dự báo đó, tuần này Tổng thống Putin cho biết các vùng của Nga sẽ nhận được số tiền hỗ trợ từ chính phủ lên tới 200 tỉ rúp, cam kết hỗ trợ hơn 23 tỉ rúp cho các hãng hàng không của nước này. 

Ông thông tin thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ nhận được khoản hỗ trợ trực tiếp từ chính phủ để chi trả lương cho nhân viên trong tháng 4 và tháng 5.

Theo Hãng tin AFP, nhà lãnh đạo Nga đã chỉ đạo thực hiện một giai đoạn "những ngày không làm việc" cho đến cuối tháng 4 nhằm giảm sự lây lan của COVID-19. Trong giai đoạn này, người dân được cho là vẫn nhận lương dù ở nhà. 

Tuy nhiên, nhiều công ty đang phải vật lộn với khó khăn trong suốt thời gian phong tỏa này và họ buộc phải giảm tiền lương, hoặc cho nhân viên nghỉ không lương. 

Với khoản hỗ trợ mới được công bố, mỗi nhân viên sẽ được nhận mức lương 12.130 rúp (3,8 triệu đồng)/tháng. Năm ngoái, mức lương trung bình của người dân Nga là 47.468 rúp (khoảng 15 triệu đồng)/tháng.

Trước đó, tính tới ngày 1-4, Chính phủ Nga đã dành ra 1.400 tỉ rúp để làm giảm tác động của dịch COVID-19 lên nền kinh tế. Sofya Donets, nhà kinh tế học hàng đầu tại Ngân hàng đầu tư Renaissance Capital (Nga), ước tính với các biện pháp được công bố đến nay, số hỗ trợ chiếm khoảng 1,5 - 2% GDP của Nga.

Mỹ sẽ gửi các máy thở đến Nga

Giữa tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay Mỹ sẽ gửi các máy thở cho Nga để hỗ trợ nước này. "Tôi nghĩ Nga sẽ cần các máy thở. Họ đang trong một thời điểm khó khăn ở Matxcơva. Chúng tôi sẽ giúp họ" - ông Trump nói.

Đáp lại, phía Nga ngày 16-4 cho biết sẽ nhận sự trợ giúp của Mỹ nếu cần thiết. "Tổng thống Putin tin rằng đại dịch này là lúc để giúp nhau" - Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói.

Được biết đầu tháng này một máy bay quân sự Nga đã chở máy thở và các vật tư y tế khác tới New York sau cuộc điện đàm giữa hai ông Putin - Trump.

Dịch COVID-19 sáng 17-4: Công bố kế hoạch Dịch COVID-19 sáng 17-4: Công bố kế hoạch 'mở cửa lại nước Mỹ', ông Trump nói gì?

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hướng dẫn mở cửa kinh tế trở lại trong bối cảnh số ca COVID-19 tại nước này tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều bang ở Mỹ kéo dài phong tỏa.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nga COVID