18/09/2014 07:00 GMT+7

Nga hoan nghênh quy chế tự trị cho miền đông Ukraine

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ngày 17-9, Nga hoan nghênh việc Ukraine trao cơ chế tự trị cho miền đông Ukraine là một "bước đi đúng hướng".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Ảnh: Reuters

Phía Nga cũng bày tỏ hy vọng phát triển hợp tác xuyên biên giới cùng các khu vực do quân ly khai nắm giữ. 

AFP dẫn lời Bộ ngoại giao Nga gọi đây “là một bước đi đúng hướng phù hợp với tinh thần của thỏa thuận Geneva giữa Nga, Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu vào 17-4” và “hy vọng rằng tất cả các quy định của pháp luật sẽ được thực hiện một cách có trách nhiệm."

Theo quy chế được chính quyền Kiev thông qua ngay trước đó, khu vực miền đông Ukraine sẽ có quyền tự trị hạn chế trong vòng ba năm, đồng thời được phép "tăng cường và làm sâu sắc" mối quan hệ với các vùng của Nga, theo Reuters.

Ukraina đưa ra quy chế tự trị như một phần của một kế hoạch hòa bình ký kết giữa Kiev và Matxcơva, được coi là bước tiến đáng kể nhất trong nỗ lực chấm dứt xung đột kéo dài năm tháng qua ở miền đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết  quy chế “sẽ đảm bảo quyền được ngôn ngữ tự quyết" cho cư dân của khu vực Lugansk và Donetsk.  

Nó cũng sẽ tạo cơ hội cho cư dân ở miền đông Ukraine phát triển "hợp tác xuyên biên giới nhằm củng cố quan hệ với những khu vực hành chính của Nga". 

"Tất cả điều này đặt nền tảng cho sự ra mắt của một tiến trình lập hiến ở Ukrainebao gồm khởi động đối thoại nhằm hòa giải dân tộc và thống nhất trong cả nước" - Bộ Ngoại giao cho biết.

Tuy nhiên bộ này cũng cảnh báo rằng nỗ lực thu hồi hoặc thay đổi quy chế sẽ lại một lần nữa đẩy tình hình ở đông Ukraine trở lại bạo lực và phá hủy các nỗ lực hòa bình.

Trong khi đó, lực lượng ly khai Ukraine khẳng định quy chế mới cho phép quyền tự trị đối với một vài phần ở phía đông sẽ không ảnh hưởng đến việc đòi độc lập của nhóm này.

 

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên