![]() |
Hình ảnh binh lính Syria đứng cạnh thi thể một người dân ngày 15-12 được phát trên YouTube - Ảnh: AFP |
Dự thảo nghị quyết đã lên án bạo lực ở Syria, “yêu cầu các bên ở Syria chấm dứt ngay lập tức tất cả hành vi bạo lực”, bao gồm cả “bạo lực không cân đối của chính quyền Syria” - Hãng tin Ria Novosti trích dẫn nội dung dự thảo. Tuy nhiên, dự thảo nghị quyết không đề cập đến bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với Syria.
RIA Novosti dẫn lời đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin cho biết bản dự thảo lần này có phần cứng rắn hơn và đã nhận được phản ứng mang tính xây dựng từ các thành viên Hội đồng Bảo an. Song giới chuyên gia vẫn cho rằng chưa đủ để có thể giải quyết tình hình khủng hoảng ở Syria hiện nay.
Các nước phương Tây cho rằng đề xuất của Nga dù chưa đủ cứng rắn nhưng cũng là “cơ sở để đàm phán”. Với các cường quốc phương Tây như Mỹ, Pháp, đây là tín hiệu tích cực từ Matxcơva. “Các nước trong Hội đồng Bảo an phản ứng về nghị quyết rất có tính xây dựng, họ đã có những góp ý tích cực với bản dự thảo. Chúng tôi cam kết đang hướng tới hợp tác với các nước trong hội đồng để thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt bạo lực và khủng hoảng chính trị ở Syria” - đại sứ Nga Vitaly Churkin nói.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã có phản ứng nhanh nhất khi tuyên bố Mỹ sẵn sàng trao đổi với Nga về dự thảo nghị quyết, nhưng nêu rõ có “những điều mà chúng tôi không thể ủng hộ”, nhất là “sự cào bằng” giữa các lực lượng của chính quyền Syria và phe đối lập. Reuters cho biết các nước phương Tây không đồng ý quan điểm “quơ đũa cả nắm” của Nga khi cho rằng Chính phủ Syria và phe đối lập phải có trách nhiệm ngang nhau về tình hình ở Syria.
Dự thảo nghị quyết của Nga, nước sẽ nắm quyền chủ tịch Hội đồng Bảo an luân phiên tháng này, được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đã cam kết cùng gây sức ép với Nga khi gặp Tổng thống Nga Medvedev tại Brussels ngày 15 và 16-12. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết lên án Syria vào ngày 4-10. Từ đó đến nay, Nga cho biết sẽ không thay đổi quan điểm của mình.
Trước những diễn biến ở Syria, Nga lâu nay cáo buộc các nước phương Tây đang cố dùng ảnh hưởng của Liên Hiệp Quốc để thay đổi chế độ ở Syria. Mới đây, ngày 12-12, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin đã nêu rõ “điều mà Nga yêu cầu là đối thoại. Tiếc thay một số thành viên chủ chốt của cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lại đốt giai đoạn và tìm cách thay đổi chế độ”. Và ông nhấn mạnh “điều này là cực kỳ nguy hiểm”.
Giới chuyên gia nhận định quá trình đàm phán về dự thảo nghị quyết do Nga đưa ra lần này sẽ không dễ dàng do vẫn còn nhiều bất đồng. Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 5.000 người Syria đã thiệt mạng trong bảy tháng bất ổn vừa qua.
Canada là quốc gia phương Tây đầu tiên ra lệnh sơ tán công dân của họ khỏi Syria. Ngoại trưởng Canada John Baird đã yêu cầu người Canada gấp rút sơ tán khỏi quốc gia Ả Rập này bằng mọi phương tiện ngay khi có thể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận