Phóng to |
|
Tổng thống Dmitry Medvedev phát biểu trên truyền hình cả nước từ điện Kremlin ngày 12-8 - Ảnh: AP |
Theo thông báo của điện Kremlin, Tổng thống Medvede đưa ra quyết định trên sau khi Nga đã phục hồi an ninh cho thường dân và các binh sĩ gìn giữ hòa bình tại Nam Ossetia.
“Tôi quyết định chấm dứt chiến dịch quân sự buộc nhà cầm quyền Gruzia phải chấp thuận hòa bình. An ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng tôi và người dân đã được phục hồi”, ông Medvede nói trên truyền hình cả nước.
Một chỉ huy cấp cao quân đội Nga cùng ngày khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã nhận được lệnh ngừng cuộc tiến công ở Gruzia. Tuy nhiên, Tổng thống Medvede cũng yêu cầu trong trường hợp xuất hiện các ổ chống đối và các cuộc tấn công gây hấn khác ở Nam Ossetia, binh sĩ Nga phải tiến hành các hành động đáp trả để tiêu diệt.
Trong khi đó Ngoại trưởng Nga Serge Lavrov cho rằng Tổng thống Gruzia phải từ chức và quân đội nước này tốt nhất là nên tránh xa khỏi vùng Nam Ossetia. Ông tuyên bố Matxcơva sẽ không đàm phán với Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili và ông Saakashvili “tốt hơn hết là ra đi”.
Trước khi có thông báo của điện Kremlin, các báo cáo mới nhất cho biết máy bay Nga đã ném bom xuống thị trấn Gori của Gruzia, nằm cách thủ phủ Tskhinvali của Nam Ossetia 15 km.
Phóng to |
|
Binh lính Gruzia tại Gori - Ảnh: Reuters |
Một phóng viên ảnh cũng của Reuters nói ông nhìn thấy nhiều người chết và bị thương nằm trên đường. Tại Hà Lan, các quan chức xác nhận một phóng viên truyền hình của họ nằm trong số những người thiệt mạng tại Gori, ngoài ra còn có một phóng viên bị thương.
Tại Abkhazia, các phần tử ly khai tiếp tục tấn công binh lính Gruzia ở Kodori Gorge, khu vực duy nhất hiện còn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Gruzia.
Thông tin về quyết định của ông Medvedev được công bố giữa lúc Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lên đường đến Matxcơva để giục Nga ngừng bắn (Pháp hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu).


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận