Belarus khóa đường ống khí đốt sang Tây ÂuNga cắt giảm khí đốt cho Belarus
BBC dẫn lời Phó thủ tướng thứ nhất của Belarus Vladimir Semashko cho biết Belarus đã vay 200 triệu USD và trả 187 triệu USD tiền nợ cho Gazprom. Động thái này của Belarus được đưa ra ngay sau khi Nga quyết định giảm 60% lượng khí đốt cung cấp cho Belarus.
Belarus cũng đòi Gazprom phải trả số nợ 260 triệu USD phí trung chuyển khí đốt của Nga cung cấp cho Tây Âu qua đường ống dẫn đặt tại Belarus. Hãng thông tấn Ria Novosti cho biết chủ tịch Gazprom Alexei Miller thừa nhận mắc nợ, nhưng số tiền này quá cao so với hợp đồng đã ký hồi năm 2006. Theo Reuters, Thủ tướng Nga Putin kêu gọi Belarus tuân thủ cam kết song phương cách đây bốn năm.
Lo sợ lời đe dọa của chính quyền Belarus sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung nhiên liệu cho Tây Âu, Gazprom đã trả trước 228 triệu USD hôm 24-6. Tuy vậy, Hãng tin Interfax cho biết Belarus khăng khăng chỉ mở lại hoàn toàn đường ống dẫn khí cho Tây Âu trong vòng 8-10 giờ sau khi nhận đủ 260 triệu USD đã yêu cầu.
Báo New York Times dẫn lời ông Günther Oettinger - cao ủy về năng lượng Liên minh châu Âu - cho biết nguồn cung khí đốt đã giảm ít nhất 40%.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận