19/01/2016 20:34 GMT+7

​Nga bùng phát cúm heo, 12 người chết, hơn 120 người nhiễm

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Bác sĩ nhà nước hàng đầu của Nga Anna Popova cảnh báo số người nhiễm cúm heo "chắc chắn" sẽ tăng trong tháng tới.

Virút cúm heo đang bùng phát tại Armenia, Iran... và nay là Nga - Ảnh: ArmeniaNow
Virút cúm heo đang bùng phát tại Armenia, Iran... và nay là Nga - Ảnh: ArmeniaNow

Theo báo cáo của cơ quan y tế các khu vực, virút cúm heo đang xuất hiện tại nhiều nơi của Nga, với ít nhất 12 trường hợp tử vong và hơn 120 trường hợp nhiễm bệnh.

Riêng tại Rostov, nhà chức trách ngày 19-1 xác nhận có 4 ca tử vong và hơn 100 ca nhiễm bệnh. Tại khu vực Dagestan lân cận, có 5 ca tử vong trong đó có 1 trẻ em, còn tại Yekaterinburg có 2 ca...

Bác sĩ nhà nước hàng đầu của Nga Anna Popova cảnh báo số người nhiễm cúm heo "chắc chắn" sẽ tăng trong tháng tới.

Tại Armenia, nhà chức trách xác nhận đã có 3 người tử vong do cúm heo tính từ đầu năm 2016 đến nay. Tại Georgia cũng có 1 ca tử vong.

Tại Iran, virút cúm heo cũng khiến 112 người thiệt mạng và hơn 1.000 người nhập viện kể từ giữa tháng 11-2015, theo thông tin từ nhà chức trách Iran.

Cúm heo là một loại bệnh hô hấp ở heo do loại cúm type A gây ra. Chủng virút cúm này có thể biến thể thành dạng có thể gây lây từ người sang người.

Tháng 6-2009, dòng virút cúm heo H1N1 đã khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát cảnh báo đại dịch khi bùng phát ở 214 nước và làm khoảng 18.500 người thiệt mạng. Đến tháng 8-2010, cảnh báo này mới được dỡ bỏ.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cúm heo H1N1 Nga