08/01/2013 09:19 GMT+7

Nga: ban bố tình trạng khẩn cấp vì… sói

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Bầy sói xám đã giết chết hơn 16.000 con tuần lộc và 300 con ngựa nuôi của người dân.

Chính quyền Cộng hòa Sakha ở đông bắc Nga vừa ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra hàng loạt vụ sói tấn công gia súc của người dân, gây hoảng loạn ở khu vực.

iYoJfHeZ.jpgPhóng to
Cộng hòa Sakha vừa ban bố tình trạng khẩn cấp do sói - Ảnh: nationalgeographic.com

Theo chính quyền địa phương, tính đến nay hàng bầy sói xám đã giết chết hơn 16.000 con tuần lộc và 300 con ngựa nuôi của người dân.

Truyền thông Nga dẫn lời các chuyên gia nói do lượng thỏ rừng trên núi ít không đủ cho bầy sói, chúng đã di chuyển xuống các khu dân cư để tìm thức ăn.

Ước tính các vụ sói tấn công gia súc đã gây thiệt hại 150 triệu rúp (4,94 triệu USD), do giá mỗi con tuần lộc hiện vào khoảng 10.000 rúp (khoảng 330 USD).

IBTimes cho biết hiện các nhóm thợ săn đã được ra lệnh săn sói trong ba tháng, bắt đầu từ ngày 15-1. Tổng thống Cộng hòa Sakha, ông Yegor Borisov, tuyên bố sẽ thưởng khoản tiền lên đến “sáu con số” cho thợ săn nào săn được nhiều sói nhất.

Theo ước tính, hiện có 3.000-4.000 con sói ở khu vực. Mục tiêu của “cuộc chiến với sói” do ông Borisov phát động là giảm con số này xuống còn 500.

Đến nay chưa có ghi nhận sói tấn công người.

Năm ngoái, Cộng hòa Sakha cũng huy động các thợ săn truy tìm bầy sói 400 con sau khi chúng giết hơn 30 con ngựa nuôi ở thị trấn nhỏ Verkhoyansk chỉ trong vòng bốn ngày. Trước đó vào năm 2011, các thợ săn đã giết 730 con sói ở Sakha.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên