31/10/2013 13:50 GMT+7

New York cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Chính quyền thành phố New York (Mỹ) vừa ra lệnh cấm bán thuốc lá cho thanh thiếu niên dưới 21 tuổi nhằm ngăn chặn tình trạng nghiện thuốc lá đang gia tăng.

9jYNc5J6.jpgPhóng to
Càng hút thuốc sớm càng dễ nghiện - Ảnh: Reuters

“Đây là một đạo luật sẽ cứu nhiều người” - báo New York Times dẫn lời một quan chức thành phố khẳng định. Trước đây New York chỉ cấm thiếu niên dưới 18 tuổi mua thuốc lá.

Chính quyền thành phố cho biết theo nghiên cứu mới đây của Tổ chức Phổi Mỹ (ALA), người hút thuốc càng sớm thì càng dễ bị nghiện. Do đó, nhà chức trách phải áp dụng đạo luật này.

Ngoài ra, New York cũng áp dụng nhiều biện pháp chống thuốc lá khác, bao gồm tăng mức phạt đối với các nhà bán lẻ thuốc lá trốn thuế, cấm giảm giá thuốc lá, đặt mức giá thuốc lá và xì gà tối thiểu là 10,5 USD/bao.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg sẽ phải thông qua đạo luật này trong vòng 30 ngày tới. Sau đó luật sẽ có hiệu lực sau 180 ngày. Ôn Bloomberg là người ủng hộ tích cực cho đạo luật này.

“Chúng ta biết rằng nạn nghiện thuốc bắt đầu từ sớm, do đó điều quan trọng là chúng ta phải ngăn thanh niên hút thuốc từ trước khi họ bắt đầu” - thị trưởng Bloomberg nhấn mạnh.

Phần lớn các thành phố ở Mỹ chỉ cấm thiếu niên dưới 18 tuổi mua thuốc lá.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên