Theo ông James Anderson (WB), tham nhũng ở Việt Nam chủ yếu ở đất đai, giao thông, CSGT, thuế. Ông James Anderson cũng cho rằng vấn đề “nhóm lợi ích” xuất hiện ở Việt Nam có những tác dụng tiêu cực. Vì vậy, cần phải có luật định kiểm soát nhóm lợi ích. “Hành vi của doanh nghiệp trong việc đưa hối lộ tạo thành vòng luẩn quẩn: vừa là nạn nhân, vừa là tác nhân”.
Ông cho biết WB thăm dò thì thấy có 63% doanh nghiệp cho rằng cán bộ công chức cố tình dây dưa thời gian làm hồ sơ, 23% cố tình trì hoãn để đòi hỏi. 63% doanh nghiệp nói phải có các khoản chi không chính thức để mọi việc thuận buồm xuôi gió. Có ý kiến nêu: doanh nghiệp phải dũng cảm đương đầu với tham nhũng, còn nếu thỏa hiệp là quy hàng.
Bà Trần Thị Lan Hương - cố vấn thể chế WB - nhìn nhận: những nơi công khai, minh bạch các thủ tục thì mức độ hối lộ ít hơn 40% so với nơi khác. Những nơi cải cách hành chính tốt thì mức độ hối lộ ít hơn 30-40% so với nơi khác. Có đến 80% doanh nghiệp và cán bộ công chức cho rằng báo chí phát hiện tham nhũng trước cả khi cơ quan chức năng phát hiện. Hơn 85% cho rằng áp lực từ báo chí giúp các vụ tham nhũng khỏi bị chìm xuồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận