17/12/2021 09:58 GMT+7

Nên chọn ngành nghề có tính đa ngành, liên ngành

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Đó là lời khuyên của các chuyên gia trong buổi tư vấn trực tuyến chủ đề 'Chọn ngành nào trong nhóm ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh?', diễn ra tối 16-12.

Nên chọn ngành nghề có tính đa ngành, liên ngành - Ảnh 1.

Buổi tư vấn trực tuyến “Chọn ngành nào trong nhóm ngành kinh tế, tài chính, kinh doanh?” diễn ra tối 16-12, thu hút hàng nghìn học sinh, phụ huynh theo dõi - Ảnh chụp màn hình

Chương trình trực tuyến tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2022 do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup. 

Buổi tư vấn có 6 khách mời đến từ Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Kinh tế - tài chính TP.HCM, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) và Trường ĐH Thái Bình Dương.

Chia sẻ tại buổi tư vấn về thông tin thi và tuyển sinh năm 2022, PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - cho hay Bộ GD-ĐT nhiều lần khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cũng như các quy định liên quan tới tuyển sinh đại học sẽ giữ ổn định từ nay đến năm 2025. 

Về tuyển sinh, các trường đại học tiếp tục đa dạng hóa phương thức xét tuyển, giảm dần sự phụ thuộc vào việc xét kết quả của kỳ thi duy nhất nào đó.

"Tôi khuyên các em nên lựa chọn ngành nghề có tính chất đa ngành, liên ngành. Xu hướng đào tạo đại học hiện nay trên thế giới không còn đi vào các ngành hẹp. Đào tạo đại học không phải dạy nghề, mà giúp người học có tư duy, phương pháp, cách tiếp cận để sẵn sàng thích ứng với xã hội ngày càng thay đổi nhanh chóng. 

Đặc biệt, các em phải sẵn sàng khả năng tiếp cận, sử dụng, quản trị công nghệ trong nghề nghiệp của mình" - thầy Bảo khuyên.

Tương tự, ThS Nguyễn Hải Trường An - giám đốc Trung tâm truyền thông và tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cũng khẳng định: "Một ngành học ra sẽ làm được nhiều nghề, một nghề có thể người học nhiều ngành khác nhau làm việc. Như hiện nay, rất nhiều bạn thích ngành marketing nên đổ xô vào ngành này. 

Tuy nhiên, các bạn đừng mặc định học ngành marketing chỉ ra làm trong lĩnh vực này. Các bạn học ngành tâm lý vẫn có thể ra làm việc trong lĩnh vực marketing".

ThS Nguyễn Anh Vũ - trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và phát triển thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM - cũng cho biết trường này đào tạo ngành tài chính ngân hàng chất lượng cao theo định hướng fintech. 

Fintech là sự kết hợp giữa finance (tiền tệ, tài chính) và technology (công nghệ), hiểu nôm na là công nghệ tài chính. Sinh viên được học nhiều môn về giải thuật, lập trình, dữ liệu... 

"Như vậy ngành tài chính ngân hàng phù hợp với các bạn học tốt về toán sẽ thuận lợi hơn khi học ngành này. Bên cạnh đó, các bạn có kiến thức xã hội tốt, khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt, giao tiếp tốt sẽ thành công trong lĩnh vực tài chính ngân hàng" - thầy Vũ tư vấn.

Giải đáp băn khoăn về vấn đề việc làm của nhóm ngành kinh tế trong những năm tới, TS Hoàng Đức Bình - giám đốc tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Thái Bình Dương - nhấn mạnh: "Thí sinh dự thi năm này có thể hoàn toàn yên tâm, các em sẽ cần ít nhất 4 năm mới có thể tham gia thị trường lao động. 

Khi ấy dịch đi qua và theo quy luật nền kinh tế đó lại là thời kỳ phát triển mạnh sau khi bị khó khăn do dịch bệnh hoặc suy thoái, vì vậy nhu cầu việc làm cũng sẽ tăng cao".

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM xét tuyển 4 phương thức, thêm 3 ngành mới Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM xét tuyển 4 phương thức, thêm 3 ngành mới

TTO - Năm 2022, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM dự kiến sử dụng 4 phương thức, xét tuyển 6.550 sinh viên và mở thêm 3 ngành học mới.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên