Chương trình buổi lễ của đa số các trường suốt mấy chục năm nay gần như không đổi: giới thiệu chương trình, khách mời, văn nghệ chào mừng, hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc, tổng kết năm học cũ, kế hoạch năm học mới, đánh trống khai giảng, MC đọc các quyết định khen thưởng, trao thưởng, các doanh nghiệp công bố tài trợ học bổng...
Mỗi trường mời 10-20 lãnh đạo trường bạn, lãnh đạo bộ, lãnh đạo địa phương. Giảng viên, CBVC và cả trăm SV phải bỏ làm, bỏ học cả buổi để tham dự.
Trên thực tế, nếu tính tiền hoa (tại trường mình và gửi chúc mừng các trường bạn), tiền ngày công và các chi phí khác, trường nào tiết kiệm nhất chắc cũng tốn số tiền không nhỏ.
Đành rằng tổ chức lễ khai giảng hằng năm là để khơi dậy niềm tự hào về trường, giao nhiệm vụ cho SV mới... nhưng trong thời đại ngày nay không nên theo lối mòn cũ. Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, ngày 5-9 vừa qua, các trường tiểu học và trung học đã đơn giản hóa lễ khai giảng, không bắt học sinh phải ngồi chờ dưới nắng.
Năm nay, trường chúng tôi đã từ bỏ kiểu làm truyền thống với việc chỉ tổ chức lễ trong 1 giờ: cả thầy và trò cùng nhau trồng cây và khai trương cột cờ mới. Thiết nghĩ trong những năm tới chỉ nên tổ chức lễ vào các ngày kỷ niệm 5, 10... năm thành lập trường, tiết kiệm chi phí để chuyển khoản tiền này vào quỹ học bổng của SV, giúp các em và gia đình bớt đi khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận