16/04/2026 09:19 GMT+7

Nâng tầm kết nối chiến lược

Cuộc hội đàm ngày 15-4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã phác họa hình dung về giai đoạn phát triển thực chất và chất lượng cao giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại cuộc chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17-4, ngày 15-4 lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã diễn ra theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm. Cuộc hội đàm đã phác họa hình dung về giai đoạn phát triển thực chất và chất lượng cao giữa hai nước thời gian tới.

Liên kết kinh tế thực chất

Các cuộc hội đàm, hội kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc trong ngày 15-4 cho thấy đường hướng phát triển của quan hệ Việt - Trung thời gian tới, trong đó mục tiêu tổng thể "6 hơn" tiếp tục là trục dẫn dắt, nhấn mạnh yêu cầu nâng hiệu quả triển khai.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, cuộc hội đàm cho thấy ở tầng chính trị - chiến lược, "tin cậy chính trị" và "phối hợp chiến lược ở tầm cao mới, đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao" được nhấn mạnh ngay từ đầu, có thể xem như một khung định hướng cho quan hệ thời gian tới.

Trong đó, điểm đáng chú ý là việc tăng cường hợp tác thực chất giữa các cơ quan "trọng yếu, thường xuyên" là Ngoại giao, Quốc phòng, Công an; triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược 3+3 cấp bộ trưởng; tăng cường hợp tác an ninh, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt.

Đáng chú ý, ông đề nghị chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường; đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng và lành mạnh.

Bên cạnh đó đề nghị Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược.

Về các lĩnh vực quan trọng khác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đẩy mạnh hợp tác về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương; cung cấp nhiều hơn nữa học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học hàng đầu của hai nước.

Các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình "đánh giá cao và nhất trí", theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đề nghị đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai ba dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Sau hội đàm, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã cùng chứng kiến lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, khoa học và công nghệ, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, dân sinh, truyền thông và địa phương; thể hiện thành quả toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập” - Ảnh: TTXVN

Bước chuyển chất lượng cao

Nếu nhìn lại ba cuộc hội đàm gần đây nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 8-2024, tháng 4-2025 và cuộc ngày 15-4 tại Bắc Kinh), có thể thấy trong cả ba cuộc gặp, hai lãnh đạo cấp cao nhất Việt - Trung đều nhắc tới "đường sắt" nhưng mức độ cụ thể khác nhau.

Trong cuộc hội đàm tháng 8-2024, hợp tác đường sắt/đường bộ được hiểu qua thông điệp "công trình lớn, mang tính biểu tượng cao", cùng lời đề nghị vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực.

Đến cuộc gặp tháng 4-2025 tại Hà Nội, nội dung thảo luận về đường sắt đã bao gồm chi tiết cơ chế và dự án: thành lập ủy ban hợp tác đường sắt giữa hai Chính phủ, nêu cụ thể tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Và tại cuộc gặp ngày 15-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề nghị hai bên tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Nguyễn Tăng Nghị, trưởng khoa lịch sử và quan hệ quốc tế Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định chuyến thăm Trung Quốc nói chung và cuộc hội đàm nói riêng của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước thể hiện thông điệp hai chiều: Việt Nam và Trung Quốc đều cần nhau trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Điểm được nhấn mạnh ở đây, theo ông Nghị, là tính "thực chất" của cuộc hội đàm, với ba trục kết nối được nêu rõ: kết nối hạ tầng gồm đường sắt, kết nối logistics và kết nối thị trường. Đáng chú ý hơn là sự chuyển dịch về cách tiếp cận: từ thương mại thuần túy sang "liên kết kinh tế thực chất".

Điều này cho thấy hai bên xác định trong giai đoạn mới, hợp tác thương mại không chỉ là mua - bán hay gia công, mà hướng tới mức gắn kết sâu hơn về chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn và khả năng tiếp cận thị trường.

Trong ba trục đó, "thị trường" được coi là thước đo, bởi hạ tầng và logistics chỉ thực sự có ý nghĩa khi hàng hóa đi được xa hơn, vào được sâu hơn và đứng vững bằng chất lượng.

Ông Nghị cũng lưu ý thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư mạnh hơn vào Việt Nam và "hoan nghênh hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam" vào thị trường Trung Quốc.

Việc "hoan nghênh" thay cho việc thể hiện "sẵn sàng nhập khẩu nhiều hơn" cho thấy mức độ tiếp nhận của Trung Quốc đã cao hơn, cùng với đó là việc nâng cao tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng. Đây là cơ hội để tăng giá trị xuất khẩu, hướng tới cân bằng thương mại giữa hai nước, đồng thời cũng đặt ra một số yêu cầu với Việt Nam.

Hoan nghênh hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam

Một điểm đáng chú ý là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh càng nhiều hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đề nghị hai bên làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm, tăng cường hợp tác chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư.

Ông cũng đề nghị tăng cường kết nối chính sách khoa học và công nghệ; triển khai giao lưu nhân dân phong phú và đa dạng; tích cực thực hiện các sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu; cùng giữ gìn môi trường quốc tế ổn định, cởi mở và hợp tác; cùng thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới; cùng bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Nâng tầm kết nối chiến lược - Ảnh 3.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly - gặp Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - giáo sư Bành Lệ Viên - tại Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc vào ngày 15-4 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trưa 15-4, tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh, kết thúc tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà chia tay. Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước; thể hiện sự coi trọng, tình cảm hữu nghị, thân tình giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Trước đó trong ngày 15-4, tại Bắc Kinh, sau lễ đón chính thức, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - giáo sư Bành Lệ Viên - đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly - thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng thăm lại Trung Quốc và gặp lại giáo sư Bành Lệ Viên; mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố nền tảng ý dân và hữu nghị giữa hai nước.

Giáo sư Bành Lệ Viên bày tỏ vui mừng gặp lại Phu nhân Ngô Phương Ly tại Trung Quốc, nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm trước tới Việt Nam.

Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng mời giáo sư Bành Lệ Viên cùng gia đình sớm thăm lại Việt Nam. Giáo sư Bành Lệ Viên trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Nâng tầm kết nối chiến lược - Ảnh 4.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân các tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn thời gian tới thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận, viết tiếp những trang sử hữu nghị của quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất