24/05/2018 16:20 GMT+7

'Nàng Tấm' Bạch Lan của gia tộc Huỳnh Long qua đời

Đạo diễn THANH HIỆP
Đạo diễn THANH HIỆP

TTO - Nghệ sĩ Bạch Lan tên thật Huỳnh Thị Hương Lan, sinh năm 1960 tại Sài Gòn, trút hơi thở cuối cùng lúc 15h ngày 23-5, hưởng dương 59 tuổi.

Nàng Tấm Bạch Lan của gia tộc Huỳnh Long qua đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Bạch Lan - Ảnh do gia đình cung cấp

Tin buồn lan nhanh trong giới sân khấu khiến cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, nhất là những khán giả hâm mộ bộ môn nghệ thuật cải lương tuồng cổ, đã từng yêu mến thương hiệu Huỳnh Long và "nàng Tấm" đáng yêu của nghệ sĩ Bạch Lan, con gái út của bầu gánh Ngọc Cương (bảng hiệu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long).

Đạo diễn NSND Huỳnh Nga tâm sự: "Bản dựng đầu tiên tôi dựng cho đoàn Huỳnh Nga với vai trò đạo diễn là kịch bản Tấm Cám của tác giả Huy Trường. Thời đó tôi đã chọn Bạch Lan vào vai nàng Tấm. Dù cha cô là bầu gánh, nhưng không để con gái ỷ vào cương vị của cha mà lười biếng học nghề.

Từ vai Tam Kiều, tôi được xem Bạch Lan diễn với Vũ Linh "Triệu Tử Long" trong vở Về đất Kinh Châu, tôi đã yêu thích nét diễn đằm thắm, thùy mị của Bạch Lan. Vì vậy tôi quyết định chọn cô đóng vai Tấm".

Đi lên từ một diễn viên múa, cái nghề đương nhiên mọi thành viên của gia tộc Huỳnh Long theo đuổi khi bước chân vào nghề, Bạch Lan chỉ chờ cơ hội để tỏa sáng. 

"Và đúng một lần thế vai chị Thanh Thế trong vở Về đất Kinh Châu, em gái tôi đã tạo được niềm tin, để sau đó ba mẹ tôi - ông bầu Ngọc Cương, bà bầu Ngọc Hương quyết định cho con gái út theo nghề diễn viên sau thời gian thử sức với công việc múa", nghệ sĩ Kim Phượng khóc và kể.

Có chị gái là "thầy tuồng" khiêm đào chánh - Bạch Mai, có anh trai là kép chánh khiêm người chỉ huy nghệ thuật của đoàn - nghệ sĩ Thanh Bạch (chồng của nghệ sĩ Bạch Lê - chị gái của NSƯT Thành Lộc), có chị gái là chuyên viên may phục trang nổi tiếng cho các vở diễn cổ trang - nghệ sĩ Kim Phượng, nghệ sĩ Bạch Lan mau chóng trở thành cô đào của thế hệ mới trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long thập niên 1980.

Nàng Tấm Bạch Lan của gia tộc Huỳnh Long qua đời - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Bạch Lan nhanh chóng tỏa sáng trên sân khấu khi có cơ hội diễn xuất - Ảnh do gia đình cung cấp

Cô trở thành bạn diễn chính của NSƯT Vũ Linh, rồi được chọn tham dự Hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc 1990 với vai thứ phi trong vở Mặt trời đêm thế kỷ, mang về huy chương vàng cá nhân đầu tiên cho sự nghiệp nghệ thuật.

Sau đó, Bạch Lan nhanh chóng là tên bán vé của đoàn Huỳnh Long qua các vở: Về đất Kinh Châu, Tấm Cám, Mạnh Lệ Quân, Lá chắn biên thùy, Anh hùng bán than, Tình sử A Nàng…

"Nhạy bén trong ca diễn, thông minh sáng tạo vai diễn với tinh thần luôn làm mới mình, em gái tôi là một minh chứng cho ý thức làm nghệ thuật trong gia đình có truyền thống theo nghề thì phải tạo áp lực cho mình để luôn vươn tới.

Những ngày em lâm bệnh ung thư phổi, em giấu tất cả anh chị em trong nhà. Đến khi bác sĩ chuyên khoa đã thông báo khó qua khỏi, chúng tôi mới biết", nghệ sĩ Bạch Mai òa khóc khi kể về nghệ sĩ Bạch Lan.

Các nghệ sĩ sân khấu tuồng cổ bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của một người nghệ sĩ hiền lành, yêu nghề. NS Bình Tinh nói: "Dì út là tấm gương yêu nghề đối với con cháu, lúc nào cũng âm thầm đứng sau những thành công của tôi. Sự ra đi của dì út là mất mát lớn của đời tôi".

NSƯT Vũ Linh cho biết anh mất đi một bạn diễn rất ăn ý, một Tam Kiều mà anh đã từng yêu say đắm trong cách ca diễn, để nhân vật cứ thổn thức trong anh một tình yêu rất đẹp.

"Tôi không đủ duyên để yêu nữ nghệ sĩ này và trở thành vợ chồng, nhưng tôi tin rằng tình yêu của nhân vật cũng chính là tình yêu của tôi dành cho Bạch Lan", "Triệu Tử Long" NSƯT Vũ Linh bộc bạch khi đến thắp hương tiễn biệt NS Bạch Lan.

Tang lễ của NS Bạch Lan được tổ chức tại Đình Nhơn Hòa (27 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM). Lễ động quan lúc 9 giờ ngày 26-5, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Tro cốt và di ảnh sẽ được đưa về chùa Nghệ sĩ TP.HCM theo nguyện vọng của nghệ sĩ Bạch Lan.

Vĩnh biệt đệ nhất đào thương - nghệ sĩ cải lương Mai Lan Vĩnh biệt đệ nhất đào thương - nghệ sĩ cải lương Mai Lan

TTO - Nghệ sĩ Mai Lan được mệnh danh là 'đệ nhất đào thương' với hàng trăm vai diễn, thế nên sự ra đi của bà đã để lại nhiều tiếc nuối cho các thế hệ nghệ sĩ sân khấu.

Đạo diễn THANH HIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cải lương Bạch Lan