
Bác sĩ Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM - cho hay thời gian gần đây số lượng người bệnh mắc cúm đến cơ sở y tế thăm khám có xu hướng tăng dần - Ảnh: BTC
Ngày 14-10, báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức talshow "Biến chứng của bệnh cúm và giải pháp dự phòng".
Bác sĩ Trần Văn Ngọc - Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM - cho hay thời gian gần đây các cơ sở y tế tại thành phố đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám do mắc các bệnh lý về đường hô hấp, trong đó có cúm, đáng nói nhiều người lớn tuổi gặp phải biến chứng của cúm gây ra như: hen COPD, viêm phổi…
Bệnh cúm thường xảy ra quanh năm, tuy nhiên thời điểm giao mùa số ca mắc có xu hướng tăng, nhưng nhiều người còn chủ quan.
Theo bác sĩ Ngọc, triệu chứng bệnh hô hấp khá giống nhau, rất khó phân biệt giữa cảm, cúm mùa hay vi rút hô hấp hợp bào (RSV), vì triệu chứng ban đầu hầu hết là nhức đầu, sổ mũi, đau họng…
Riêng với bệnh cúm, ngoài các triệu chứng vừa kể trên còn xuất hiện thêm dấu hiệu sốt cao, đau nhức cơ, suy nhược nặng… Đây là biểu hiện dễ nhận diện giữa cúm so với cảm thông thường.
Nói chung tùy theo thể trạng, độ tuổi của bệnh nhân mà các triệu chứng này có các biểu hiện khác nhau.
Do vậy, người dân phải hết sức lưu ý đối với người có bệnh nền như hen, thận, tiểu đường…, khi gặp các triệu chứng sốt cao, đau nhức mình mẩy, thì phải lưu ý tới cúm và nên tới các cơ sở y tế gần nhất.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cho hay trẻ nhỏ mắc cúm đến bệnh viện thăm khám có xu hướng gia tăng - Ảnh: BTC
Bác sĩ Trương Hữu Khanh - nguyên trưởng khoa nhiễm - thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cũng thông tin hai tuần gần đây, khoa nhi của Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận nhiều trẻ mắc cúm, nhất là nhóm dưới 5 tuổi, một số trẻ đã bị viêm phổi.
Một số trẻ còn có biến chứng nguy hiểm hơn là tình trạng suy giảm thần kinh trung ương, khiến cơ thể rơi vào tình trạng co giật, lơ mơ, suy nhược... Từ đó khiến trẻ dễ suy kiệt, ốm yếu, thậm chí dễ bị cúm tái đi tái lại.
Bác sĩ Khanh cũng lưu ý với trẻ nhỏ (nhất là trẻ có bệnh nền), sau mỗi đợt cúm mùa, sức khỏe trẻ sẽ giảm, có thể biếng ăn, bỏ ăn... Những lúc này, cần đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ trong và sau khi mắc cúm.
Đặc biệt, hiện nay nhiều phụ huynh tự ý đến tiệm thuốc để mua kháng sinh cho con uống. Tuy nhiên việc tự mua thuốc tây để chữa cúm cho trẻ chỉ giải quyết các triệu chứng ban đầu, trong khi các trường hợp cần tới kháng sinh phải là bác sĩ mới có thể chẩn đoán đúng được trẻ cần gì, liều ra sao.
Do đó người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc, nhất là kháng sinh để chữa cúm, đặc biệt ở nhóm người nhạy cảm như trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám.
Các bác sĩ khuyến cáo với người mắc bệnh nền như tiểu đường, tim mạch..., tức nhóm nguy cơ biến chứng cao khi mắc cúm cần phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn, từ tuân thủ tuyệt đối điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.
Ngoài ra chú ý tới các biện pháp phòng ngừa như: đeo khẩu trang, vệ sinh tay chân, mũi đúng cách, đảm bảo dinh dưỡng, duy trì thể thao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận