24/10/2012 06:26 GMT+7

Nâng cao chất lượng báo chí của Đoàn

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Tại hội nghị quán triệt chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng báo chí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2017” diễn ra ngày 23-10 tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An cho rằng bên cạnh những thành tựu về phát triển, giai đoạn hiện nay hoạt động báo chí của Đoàn còn bộc lộ vài tồn tại, hạn chế, như một vài ấn phẩm của các báo giảm chất lượng thông tin, chậm đổi mới hình thức, mất dần sự quan tâm của độc giả, nhất là độc giả trẻ tuổi...

Ngoài ra một số báo chưa có nhiều tin, bài, chuyên mục hay, có sức tác động mạnh mẽ góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong giới trẻ; có xu hướng đưa quá nhiều thông tin về mặt trái, cái xấu, tiêu cực và những biểu hiện đơn lẻ, cá biệt, làm mất cân đối trong nội dung thông tin...

Do vậy, theo anh An, trong năm năm tới các báo của Đoàn cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung tuyên truyền, kinh tế báo chí, phát hành và các hoạt động xã hội sau mặt báo. Trong đó, về nội dung cần tăng cường phản ánh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo hướng tiếp cận các vấn đề xã hội của thanh niên và giới trẻ, xây dựng các tuyến bài hay, sát thực tiễn và có tính tương tác cao với giới trẻ. Ngoài ra các cơ quan báo chí cần có chiến lược lâu dài trong phát triển hoạt động kinh tế, kinh doanh, đảm bảo sự phát triển bền vững, phát triển các hoạt động xã hội sau mặt báo tạo uy tín trong xã hội, tập trung vào giúp đỡ cộng đồng, trẻ em, giới trẻ...

Theo thống kê hiện nay có chín đơn vị, 29 ấn phẩm, phụ trang với 1.000 cán bộ, phóng viên, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí của Đoàn.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên