Phóng to |
| Chim bồ cầu ở thủ đô Jakarta của Indonesia, nơi có 2 người thiệt mạng vì cúm gia cầm - Ảnh: Getty Images |
Quan ngại về cúm gia cầm tăng trở lại tại khu vực châu Á kể từ khi ca nhiễm H5N1 đầu tiên sau gần hai năm được báo cáo hồi 12-2011.
Nạn nhân ở Trung Quốc nhiễm bệnh từ 6-1 và được đưa vào bệnh viện ở Guiyang, thủ phủ tỉnh Guizhou. Tình trạng nạn nhân trở nên xấu dần và các xét nghiệm cho thấy người này nhiễm H5N1. Trước đó một tài xế ở Guangdong đã tử vong do cúm gia cầm cuối 12-2011 dù không tiếp xúc với gia cầm bệnh .
“Tổng cộng 71 người có tiếp xúc gần với nạn nhân đều có các dấu hiệu bất thường”, AFP dẫn lời cơ quan ý tế địa phương nói. Sở y tế Hong Kong cho biết đã được đại lục thông báo về ca bệnh, xác nhận nạn nhân là một người 39 tuổi.
Hong Kong hồi tháng 12-2011 cũng tiêu hủy hàng ngàn con gia cầm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Indonesia cuối tuần trước xác nhận trường hợp tử vong thứ hai ở nước này là một bé gái năm tuổi có người thân bị nhiễm cúm gia cầm.
Trung Quốc là nước dẫn đầu lo ngại bùng phát dịch cúm gia cầm do nước này có đàn gia cầm lớn nhất thế giới và có số lượng lớn gia cầm được nuôi gần với nhà ở.
Đến nay trên thế giới đã có 330 trường hợp tử vong do nhiễm cúm H5N1, hầu hết do người tiếp xúc với gia cầm bệnh. Tuy nhiên Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo nguy cơ lây nhiễm loại virus chết người này trực tiếp từ người sang người.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận