09/06/2016 19:23 GMT+7

Nạn nhân cuối cùng kẹt trong hang được đưa lên mặt đất

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Lúc 18g ngày 9-6, ông Phạm Văn Dụng - nạn nhân cuối cùng của vụ ba phu vàng bị mắc kẹt trong hang thuộc huyện Bá Thước (Thanh Hóa) - đã được đưa lên mặt đất, bàn giao cho gia đình mai táng.

Lực lượng chức năng đã hoàn tất việc tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân ở hang nước, thuộc quần thể hang Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước - Ảnh: Hà Đồng
Lực lượng chức năng đã hoàn tất việc tìm kiếm thi thể 3 nạn nhân ở hang nước, thuộc quần thể hang Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ lúc cuối giờ chiều 9-6, ông Nguyễn Văn Dũng - chủ tịch UBND huyện Bá Thước - cho biết đến nay lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn tất việc đưa thi thể của ba phu vàng bị ngạt khí độc trong hang nước, thuộc quần thể hang Kịt ở bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước lên khỏi hang, bàn giao cho gia đình mai táng.

Nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài hang lúc gần 18g ngày 9-6 là ông Phạm Văn Dụng (trú tại thôn Dắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước).

Ông Dũng cho hay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm thi thể ba nạn nhân bị mắc kẹt trong khu vực hang Kịt, hiện nay lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh, huyện và người dân địa phương đã rút khỏi hiện trường.

Như đã đưa thông tin, theo UBND huyện Bá Thước cho biết, ngày 5-6 anh Bùi Văn Mẫn (42 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình), anh Khà Văn Huyền (34 tuổi, trú tại xã Pù Bin, huyện Mai Châu, Hòa Bình) xuống hang nước thuộc quần thể hang Kịt để đào vàng trái phép thì bị ngạt khí độc.

Lúc này, anh Mẫn khỏe hơn nên bò lên cửa hang hô hoán mọi người xuống cứu anh Huyền. Ông Phạm Văn Dụng nghe tiếng kêu cứu liền xuống hang để cứu hai người trên. Tuy nhiên, do nồng độ khí độc tại hang rất lớn, cửa hang lại nhỏ hẹp, nên cả ba nạn nhân Mẫn, Huyền, Dụng bị mắc kẹt trong hang dẫn đến tử vong.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên