08/06/2016 12:16 GMT+7

Tìm được thi thể 1 nạn nhân kẹt trong hầm khai thác vàng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 8-6 lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ 3 người mắc kẹt dưới hang Kịt (khai thác vàng lậu).

Miệng hang Kịt (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước) rất nhỏ, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Miệng hang Kịt (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước) rất nhỏ, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trưa 8-6, ông Nguyễn Văn Dũng - chủ tịch UBND huyện Bá Thước, Thanh Hóa đã trực tiếp tổng chỉ huy tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang Kịt, ở bản Kịt, xã Lũng Cao huyện Bá Thước.

Lúc 2g sáng 8-6, lực lượng cứu hộ, người thân các nạn nhân tiếp cận được cửa hang. Khi xuống hang khoảng 30m, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân đầu tiên là ông Bùi Văn Mẫn lên trên. 

Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm các chiến sỹ thuộc Binh chủng hóa học, công binh cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ các ngành chức năng của tỉnh, huyện đang khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại trong hang Kịt (cách TP Thanh Hóa 150km về phía tây bắc).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lương Ngọc Đanh - chủ tịch UBND xã Lũng Cao - cho biết nhiều năm nay, khu vực khai thác vàng ở quần thể hang Kịt (bản Kịt) đã bị cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã giải tỏa, đốt lán trại, đánh sập cửa hang nhiều lần.

Tuy nhiên, thời gian gần đây lại xuất hiện tình trạng nhiều người đến khu vực hang Kịt khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng đeo bình oxy để xuống hang Kịt (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước) đưa thi thể các nạn nhân lên - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Lực lượng chức năng đeo bình oxy để xuống hang Kịt đưa thi thể nạn nhân lên - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trong hang Kịt, người khai thác vàng trái phép đào thành nhiều nhánh hang, có độ sâu so với mặt đất từ 300-400m. Cửa hang Kịt lại rất nhỏ, chỉ đủ lọt một người xuống lòng hang nên công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại đang gặp rất nhiều khó khăn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó ngày 5-6, các ông Bùi Văn Mẫn (42 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình) và Khà Văn Huyền (34 tuổi, trú tại xã Pù Hưu, huyện Mai Châu, Hòa Bình) đi xuống hang nước thuộc quần thể hang Kịt.

Khi hai người vừa xuống hang thì bị ngạt khí độc. Ông Mẫn khỏe hơn nên bò lên cửa hang hô hoán mọi người xuống cứu Huyền.

Lúc này, ông Phạm Văn Dũng - 54 tuổi, trú xã Lâm Xa, huyện Bá Thước nghe tiếng kêu liền xuống hang để cứu hai người.

Tuy nhiên, do nồng độ khí độc tại hang rất lớn nên cả ba đều bị kẹt trong hang, nghi đã tử vong.

Người thân các nạn nhân tập trung tại khu vực hang Kịt (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước) để nhận thi thể nạn nhân - Ảnh: HÀ ĐỒNG
Người dân tập trung tại khu vực hang Kịt để nhận thi thể nạn nhân - Ảnh: HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên