![]() |
Thuốc Distilbène bị cấm lưu hành ở Pháp vào năm 1977 - Ảnh: Le Monde |
Ngoài ra, một trường hợp khác cũng yêu cầu được bồi thường vì phải chịu cảnh vô sinh do Distilbène gây ra. Tuy nhiên, tòa án chưa có đủ bằng chứng để kết tội Distilbène có phải là nguyên nhân chính gây vô sinh ở người phụ nữ này hay không.
Hoạt chất diethylstilbestrol (DES) được tổng hợp và sử dụng rộng rãi vào đầu những năm 1950 nhằm giúp phụ nữ tránh bị sẩy thai hoặc sinh non. Thuốc này được tung ra thị trường dưới tên Distilbène của UCB Pharma (chiếm 90%) và Stilboestrol của Novartis (chiếm 10%). Distilbène bị cấm lưu hành ở Pháp vào năm 1977.
Loại thuốc này không chỉ gây nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ mà còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho thai nhi. Ở Pháp, có khoảng 160.000 trẻ sinh ra bị rối loạn tâm thần, dị tật ở bộ phận sinh dục, thậm chí ung thư. Ngoài ra, một nghiên cứu vào năm 2011 của giáo sư Charles Sultan thuộc Bệnh viện Montpellier (Pháp) đã chỉ ra những tác hại của Distilbène lên các thế hệ sau, thuộc đời cháu.
Khi trưởng thành, có rất nhiều bé gái - ảnh hưởng của thuốc Distilbène từ trong bụng mẹ - phát hiện những dị tật ở cơ quan sinh sản khiến họ không thể sinh con và nhiều trường hợp bị mắc bệnh ung thư đặc biệt. Tỉ lệ sinh non chiếm 48% ở những bé gái có mẹ sử dụng thuốc Distilbène trong quá trình mang thai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận