29/04/2021 14:53 GMT+7

Nạn nhân Coolcat, đã mất trăm tỉ còn bị dụ chơi forex, đánh bài online... 'gỡ lỗ'

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Bị mất tiền tỉ do sập sàn Coolcat, hàng ngàn người đã tập hợp trong các nhóm Zalo, Telegram để trao đổi thông tin, bàn cách gửi đơn tố cáo. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lại trà trộn vào các nhóm này để dụ dỗ chơi forex, cá cược online...

Nạn nhân Coolcat, đã mất trăm tỉ còn bị dụ chơi forex, đánh bài online... gỡ lỗ - Ảnh 1.

Nhóm người chơi tập hợp làm đơn tố cáo bị sàn Coolcat lừa đảo - Ảnh: BÔNG MAI

Trong lúc nhiều người lo sốt vó, sợ mất tiền vì sàn Coolcat "tan biến", thì một số người khác lại trà trộn vào các nhóm Zalo, Telegram tập hợp hàng ngàn nạn nhân để lôi kéo sang đầu tư ở các sàn chứng khoán phái sinh quốc tế, giao dịch vàng, ngoại hối - forex, tiền ảo, cá cược bóng đá, đánh bài online... để "gỡ lỗ".

Chẳng hạn, trong khi tham gia nhóm tố cáo Coolcat ở Telegram, nhiều người bỗng dưng bị thêm vào nhóm "hỗ trợ kiếm tiền wefinex" với hơn 1.800 thành viên. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Wefinex là một sàn giao dịch nhị phân, giống Coolcat ở chỗ người chơi chỉ cần đặt cược giá vàng, chứng khoán, bitcoin... lên (bấm vào màu xanh) hay xuống (bấm vào màu đỏ). 

Môi giới của sàn này cũng chào mức lợi nhuận tối thiểu khoảng 15-20%/ngày, chỉ cần bỏ vốn 2,5 triệu đồng đã kiếm được 1 triệu đồng/ngày.

"Lợi nhuận 3-5%/ngày, chốt lãi hằng ngày, tiền về thẳng tài khoản ngân hàng, không giữ vốn rút về lúc nào cũng được, vào nhóm có người hướng dẫn 1 kèm 1", một tài khoản tên T.V.A còn mời chào những nạn nhân của Coolcat chuyển sang chơi ở một sàn forex với lời "đường mật".

Ngoài ra, người chơi Coolcat còn bị thêm vào nhóm khác như "[Yokc1] Huy Tung - Câu lạc bộ Baccarat" với hơn 600 thành viên, nhóm "Top trade 3-5%" với gần 6.000 thành viên, ngày nào cũng có người báo lãi cá cược, đánh bài online.

"Tưởng đâu toàn người thưa kiện, ai ngờ lắm người trà trộn vào phá đám nữa, thật phức tạp", N.L. (một người chơi Coolcat) chia sẻ khi bị hàng loạt sàn đầu tư tài chính khác mời chào. 

Nạn nhân Coolcat, đã mất trăm tỉ còn bị dụ chơi forex, đánh bài online... gỡ lỗ - Ảnh 2.

Hàng trăm tin nhắn mời chơi cá cược, tham gia sàn forex... liên tục được gửi đến các nhóm nạn nhân Coolcat - Ảnh: Chụp màn hình

Ở nhiều nhóm Zalo, một số người cũng trà trộn vào và liên tục đăng hàng trăm tin nhắn mời chơi cá cược bóng đá, forex... Ngay cả một admin đang quản lý nhiều nhóm trên Zalo, Telegram tập hợp hàng ngàn người bị Coolcat lừa, cũng tạo nhóm riêng để rủ chơi tiền ảo.

Đáng chú ý, nhiều người chơi Coolcat còn phản ánh có người nhắn tin riêng xưng là chuyên viên của Coolcat, ngỏ ý hỗ trợ lấy lại 40-50% vốn, yêu cầu phải chuyển khoản trước 1-3% phí. Tuy nhiên nội dung chuyển khoản lại là "dat coc sim 6789 Chuthimai".

Nạn nhân Coolcat, đã mất trăm tỉ còn bị dụ chơi forex, đánh bài online... gỡ lỗ - Ảnh 3.

Tin nhắn của một người xưng là chuyên viên bên Coolcat hứa có thể trả lại 40-50% tiền cho người chơi khi sàn sập, điều kiện phải trả trước 1% phí - Ảnh: Người chơi cung cấp

Mới đây, đại diện Công an TP.HCM vừa cho biết đã tiếp nhận khoảng 600 đơn tố cáo sàn giao dịch Coolcat có dấu hiệu lừa đảo, với tổng số tiền ước tính khoảng 200 tỉ đồng. Hiện những người chơi Coolcat đang tiếp tục nộp đơn. 

Chưa hết bàng hoàng vì sập sàn Coolcat, chỉ trong khoảng 2 tuần nay hàng loạt sàn khác như Pchome, Shopping Mall, Busstrade... cũng bị sập hay "không thể truy cập được" khiến nhiều người điêu đứng. 

Có thể bị phạt tù nếu dụ dỗ đầu tư tài chính bất hợp pháp

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, việc hoạt động của sàn đầu tư tài chính như forex, sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (đặt cược giá vàng, chứng khoán, bitcoin... tăng hay giảm)... là bất hợp pháp.

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) cảnh báo, các tổ chức, cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua các sàn đầu tư tài chính bất hợp pháp có thể bị xử lý hình sự, với mức phạt lên đến 5 tỉ đồng hoặc 5 năm tù giam theo điều 217a Bộ luật hình sự về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Trường hợp phạm tội có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cụ thể, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị 2 - 50 triệu đồng sẽ bị xử phạt không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá 50 - 200 triệu đồng thì bị phạt 2 - 7 năm tù. Chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tù 7 - 15 năm, trên 500 triệu đồng thì mức phạt tù 12 - 20 năm hoặc chung thân.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 - 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Sập sàn Coolcat ‘bao lời 100%’: Khoảng 600 người tố cáo, lừa đảo 200 tỉ đồng Sập sàn Coolcat ‘bao lời 100%’: Khoảng 600 người tố cáo, lừa đảo 200 tỉ đồng

TTO - Chiều 28-4, UBND TP.HCM phối hợp nhiều sở ban ngành, tổ chức buổi họp báo về tình hình trật tự, an toàn xã hội trong 4 tháng đầu năm 2021 tại Trung tâm báo chí TP.HCM.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên