24/03/2024 07:18 GMT+7

Nam vương quốc tế Mister Universe Tourism chỉ có 8 thí sinh, trang phục như vũ công đường phố

Dù là cuộc thi nam vương quy mô quốc tế nhưng Mister Universe Tourism 2024 (Nam vương Du lịch Hoàn vũ) đang diễn ra tại Indonesia chỉ có 8 thí sinh tranh tài.

Cuộc thi Mister Universe Tourism 2024 (Nam vương Du lịch Hoàn vũ) chỉ có 8 thí sinh dự thi - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Cuộc thi Mister Universe Tourism 2024 (Nam vương Du lịch Hoàn vũ) chỉ có 8 thí sinh dự thi - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Cuộc thi Mister Universe Tourism 2024 (Nam vương Du lịch Hoàn vũ) đang diễn ra tại Bali, Indonesia. Dự kiến đêm chung kết trao giải vào tối 24-3.

Việt Nam không thi Nam vương Du lịch Hoàn vũ 2024

Điều đáng chú ý là cuộc thi có quy mô cấp quốc tế nhưng có chưa đến 10 thí sinh tranh tài.

Có thể nói đây là một con số ít xưa nay chưa từng có của bất kỳ một cuộc thi sắc đẹp nào quy mô cấp quốc tế.

Mister Universe Tourism có 8 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Fiji, Hà Lan, Philippines, Singapore, Đài Loan, Uganda và nước chủ nhà Indonesia.

Việt Nam không có đại diện nào tham gia cuộc thi Mister Universe Tourism năm nay.

Phần thi trang phục dân tộc bị chê

Trước đó, 8 thí sinh của cuộc thi đã có đêm trình diễn trang phục dân tộc (National Costume).

Tuy nhiên phần lớn các thiết kế bị khán giả chê, chưa tạo được ấn tượng, chưa đại diện đặc trưng của từng quốc gia, vùng lãnh thổ mà thí sinh đang sinh sống.

Bộ trang phục dân tộc của Singapore gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Bộ trang phục dân tộc của Singapore gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Trong khi đó, quy mô cuộc thi quá nhỏ, số lượng chỉ có 8 thí sinh nhưng vẫn không đảm bảo tính đặc sắc của phần thi này.

Bộ trang phục dân tộc của thí sinh đến từ Singapore nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất.

Thiết kế không những bị chê xấu mà còn cho rằng không có tính thẩm mỹ tại cuộc thi sắc đẹp dành cho nam vương.

Bộ trang phục được cho là giống các vũ công tham gia biểu diễn ở một lễ hội đường phố hơn là thi trang phục dân tộc.

Nhiều thiết kế khác cũng đơn giản, chưa thật sự tạo được ấn tượng cho người xem.

Khán giả không đánh giá cao các đối thủ trong cuộc thi năm nay. Dự kiến ban tổ chức sẽ chọn ra top 3 chung cuộc từ 8 thí sinh này.

Thiết kế của Philippines không được đánh giá cao - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế của Philippines không được đánh giá cao - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế của Fiji khá đơn giản, chưa tạo được ấn tượng - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế của Fiji khá đơn giản, chưa tạo được ấn tượng - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế mang đậm màu sắc văn hóa của quốc gia Ấn Độ - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế mang đậm màu sắc văn hóa của quốc gia Ấn Độ - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế của Hà Lan chưa tạo được sự nổi bật - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế của Hà Lan chưa tạo được sự nổi bật - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Trang phục dân tộc của Indonesia được đầu tư cầu kỳ, có tính thẩm mỹ - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Trang phục dân tộc của Indonesia được đầu tư cầu kỳ, có tính thẩm mỹ - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế của Uganda được đánh giá cao trong số các thiết kế  - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Thiết kế của Uganda được đánh giá cao trong số các thiết kế - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Chỉ có vỏn vẹn 8 thí sinh ở Mister Universe Tourism năm nay - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Chỉ có vỏn vẹn 8 thí sinh ở Mister Universe Tourism năm nay - Ảnh: Fanpage Mister Universe Tourism

Trước đó, Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam tham gia Mister Universe Tourism 2023 và giành ngôi vị á vương 1 của cuộc thi.

Ngoài ra, anh còn giành giải thưởng National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) với bộ trang phục lấy ý tưởng từ hình tượng Lạc Long Quân do nhà thiết kế Tuấn Hải thiết kế.

Nam vương quốc tế Mister Universe Tourism chỉ có 8 thí sinh, trang phục như vũ công đường phố- Ảnh 10.'Bác sĩ 9X' Hoàng Sơn 'trúng' đại sứ nhờ thuyết trình ấn tượng từ Mister Universe Tourism

Sau á vương 1, 'bác sĩ 9X' Hoàng Sơn được mời làm đại sứ truyền thông về du lịch Tuyên Quang nhờ bài thuyết trình giới thiệu về vẻ đẹp của tỉnh này ở đêm chung kết Mister Universe Tourism 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên