14/05/2020 12:52 GMT+7

Nam thanh niên sửng cồ khi được yêu cầu lên công an làm việc

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Nam thanh niên văng tục chửi bậy khi cán bộ công an mặc thường phục yêu cầu về trụ sở làm rõ vụ "dàn trận" đánh nhau trước đó.

Nam thanh niên sửng cồ khi được yêu cầu lên công an làm việc - Ảnh 1.

Nam thanh niên "sửng cồ" với tổ công tác khi được mời lên làm rõ vụ dàn trận đánh nhau trước đó - Ảnh: Cắt từ video

Ngày 14-5, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin liên quan việc trên mạng xã hội Facebook, tài khoản mang tên "Vũ Thị Hồng" đăng bài viết có nội dung tố cán bộ Vũ Đức Thuận, Công an huyện Hải Hà, xông vào nhà ép em trai của Hồng lên trụ sở công an mà không có lý do chính đáng, không có giấy mời, giấy triệu tập.

Tài khoản Facebook này còn tố anh Thuận tát vào mặt Hồng, xé váy của mẹ, áo của em trai mình và rút súng đe dọa mẹ con Hồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh khẳng định sau khi xác minh, trích xuất các hình ảnh từ camera an ninh khu vực cho thấy những nội dung phản ánh trên là không chính xác, không thể hiện rõ bản chất sự việc.

Cụ thể, trước đó vào khoảng 21h30 ngày 11-5, Công an huyện Hải Hà nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm nam thanh niên khoảng 10 người (trong đó có Vũ Văn Vương - 16 tuổi, trú tại thôn 1, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) đi xe máy cầm theo hung khí, lạng lách, đánh võng có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau tại khu vực ngã 6, Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, thuộc thị trấn Quảng Hà nên đã cử lực lượng tới để ngăn chặn.

Khi thấy lực lượng công an, nhóm những thanh niên này nhanh chân bỏ chạy khỏi hiện trường, tuy nhiên qua điều tra xác định trước đó trên mạng xã hội Facebook, Vương có mâu thuẫn với một người khác nên hẹn nhau "giải quyết" tại khu vực ngã 6, phố Lê Quý Đôn, thị trấn Quảng Hà vào 20h ngày 11-5.

Để làm rõ vụ việc và ngăn chặn triệt để việc tụ tập đánh nhau, trong đêm 11-5, các trinh sát Công an huyện Hải Hà gồm Vũ Đức Thuận, Bùi Trung Chiến, Vũ Văn Toán đã đến nhà yêu cầu Vương lên trụ sở Công an huyện làm việc.

Nội dung trong đoạn video được ghi lại cho thấy Vương không chỉ tỏ thái độ bất hợp tác mà còn chửi bới các cán bộ trong tổ công tác. Ngoài ra, Vương còn chạy ra bàn ở trước cửa quán của gia đình cầm một con dao với ý định chém anh Thuận.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trước tình thế như vậy, anh Thuận rút chiếc bật lửa hình khẩu súng từ trong túi quần ra với mục đích để dọa không cho Vương tiếp cận tấn công (chiếc bật lửa này thu giữ được trong quá trình truy đuổi nhóm nam thanh niên vứt lại).

Sau khi Vương bị một cán bộ và bà Hanh (mẹ của Vương) tước con dao, người này vẫn không dừng lại, tiếp tục lao ra ngoài "thủ" chiếc điếu cày nhằm tấn công cán bộ trong tổ công tác.

Trong video trích xuất từ camera tại gia đình bà Hanh, không thấy có việc anh Thuận xé váy của bà Hanh, áo Vương, cũng như tát vào mặt của Vũ Thị Hồng (21 tuổi, chị gái của Vương) như trong nội dung được Hồng chia sẻ trên mạng xã hội Facebook.

Video cho thấy Vương liên tục chửi bới xúc phạm tổ công tác, "sửng cồ" đòi đánh cán bộ khi được yêu cầu về trụ sở để làm rõ việc tụ tập dàn trận đánh nhau trước đó.

Theo cơ quan Công an, Vương từng có tiền sự dùng dao chém gây thương tích 20% cho người khác vào đầu năm 2020. Khi đó Vương vẫn chưa đủ 16 tuổi nên không bị xử lý hình sự, mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe.

Video: Nhậu say rồi gây rối, đánh vào mặt công an viên Video: Nhậu say rồi gây rối, đánh vào mặt công an viên

TTO - Ngày 21-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giam Phan Trọng Nghĩa, ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra vụ 'nhậu say rồi gây rối, đánh vào mặt công an viên'.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên