27/05/2014 16:53 GMT+7

Năm tháng đầu năm 2014: gần 28.000 doanh nghiệp giải thể

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch - đầu tư, tình hình doanh nghiệp thành lập mới tháng 5-2014 cũng như số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động 5 tháng qua đang diễn biến tiêu cực.

“Chuông cảnh báo” sớm cho thủ tục phá sảnHơn 58.000 doanh nghiệp phá sản

Cụ thể, tháng 5-2014, VN có 5.499 doanh nghiệp thành lập mới - giảm trên 25% so với tháng trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động tháng qua tính đến ngày 20-5 lên tới 6.713 doanh nghiệp - tăng 33% so với tháng trước. Như vậy đây là tháng mà số doanh nghiệp thành lập mới giảm trong khi số phải dừng hoạt động, phá sản tăng cao hơn cả số thành lập.

Tính chung 5 tháng đầu năm, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nêu số doanh nghiệp thành lập mới đạt 31.228, số giải thể, dừng hoạt động là 27.867. Số doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động kể trên, theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tiếp tục tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Giải thích việc này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết sở dĩ tính chung 5 tháng, số doanh nghiệp giải thể, dừng hoạt động tăng như trên là do năm 2014 phải “gánh” một lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp để chuyển sang tình trạng giải thể.

Số doanh nghiệp này trước đây không tính vào số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do các doanh nghiệp này thực chất đang trong giai đoạn giải thể, nhưng cũng không tính vào số doanh nghiệp giải thể do chưa hoàn thành thủ tục.

Bộ Kế hoạch - đầu tư trong báo cáo giao ban sản xuất kinh doanh sáng 27-5 cũng công nhận “qua theo dõi cho thấy tình hình doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp buộc phải giải thể, tạm ngừng hoạt động chưa có chiều hướng giảm”…

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên