07/03/2012 02:15 GMT+7

Nằm than, bé bỏng nặng

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - ThS.BS Lê Xuân Trung - chủ nhiệm khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận, cứu chữa cho bệnh nhi N.V.M. (sinh ngày 25-2, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị bỏng da độ 2, 3 trên diện tích 40% của cơ thể.

Theo bác sĩ Trung, bé M. nhập viện ngày 3-3 trong tình trạng da vùng mông, đùi, lưng và hai chân bị đỏ tấy, viêm loét vùng mặt do bỏng. Chị N.T.Đ. - mẹ bé - cho biết thêm: “Do thời tiết lạnh, gia đình thổi nồi than củi nóng để sưởi ấm cho hai mẹ con hằng ngày. Nhưng sau năm ngày tôi thấy da bé đỏ tấy, rộp lên. Gia đình chữa bằng một vài bài thuốc dân gian nhưng không khỏi mà vết bỏng của bé ngày càng nặng thêm”.

Đến ngày 6-3, sau ba ngày điều trị, tình trạng phục hồi vết bỏng trên cơ thể bé M. tiến triển tốt, dự kiến bé được xuất viện trong những ngày tới.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên