(Thời báo Tài chính bình chọn)
Phóng to |
| Chiến tranh 34 ngày ở Libăng cho thấy Israel thực sự là nhân tố gây bất ổn chính ở Trung Đông - Ảnh: AFP |
1. Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine hồi tháng 1-2006. Tuy sự việc này chỉ kéo dài trong vài ngày, nhưng đã tác động tới các nước Tây Âu, đánh dấu khoảnh khắc các nước Tây Âu bắt đầu nhận thấy bị đe dọa trực tiếp bởi những diễn tiến trong nước Nga.
2. Vụ đánh bom nhà thờ Hồi giáo ở Samarra (Iraq) hồi tháng Ba, một trong những đền thờ linh thiêng nhất của người Hồi giáo theo dòng Shiite, đánh dấu tình hình Iraq bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực phe phái.
3. Bộ phim tài liệu "Một sự thật phiền phức" của cựu Phó Tổng thống Mỹ Al-Gore về vấn đề trái đất nóng lên được trình chiếu ở Mỹ và trở thành một trong những bộ phim tài liệu lớn nhất mọi thời đại.
4. Chiến tranh 34 ngày ở Libăng hồi tháng 7 và 8-2006, khẳng định Israel thực sự là nhân tố gây bất ổn chính ở Trung Đông, trong khi một Iran đang lên cũng là nhân tố gây bất ổn trong khu vực.
5. Thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ hồi tháng 11-2006 khiến Tổng thống Bush gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đưa ra các chính sách của mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận